Ít bị thiên tai, Quảng Bình rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán

Bá Cường
Bá Cường
24/01/2024 10:43 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Tài chính, xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt năm 2024.

Sáng 24.1, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho biết đã có công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Tài chính về việc xem xét không đưa tỉnh này vào danh sách hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán 2024 và giáp hạt 2024.

Trước đó, vào ngày 25.11.2023, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn về việc báo cáo tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh và đề xuất Văn phòng Chính phủ, Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Tài chính quan tâm, xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ hơn 1.757 tấn gạo cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và giáp hạt 2024.

Ít bị thiên tai, Quảng Bình rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán- Ảnh 1.

Ít chịu ảnh hưởng thiên tai và được chính quyền địa phương quan tâm, đời sống nhân dân tại Quảng Bình những năm gần đây cơ bản ổn định

BÁ CƯỜNG

Tuy nhiên, sau khi cân đối lại nguồn lực, UBND tỉnh Quảng Bình có thể tự bố trí được kinh phí để đảm bảo cho đời sống nhân dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng thời đã trích ngân sách hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ nghèo để hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán. Qua đó, địa phương báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Tài chính xem xét không đưa Quảng Bình vào danh sách hỗ trợ đợt này.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Bình, cho biết qua rà soát đã hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ nghèo cho hơn 10.000 hộ nghèo trên toàn tỉnh.

"Dựa trên cơ sở đã cân đối được nguồn lực, bên cạnh đó những năm gần đây Quảng Bình ít bị ảnh hưởng của thiên tai, đời sống người dân cơ bản ổn định, còn nhiều tỉnh thành khác trên cả nước gặp nhiều khó khăn..., chúng tôi đã có công văn xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và giáp hạt 2024", ông Sơn nói.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.