Jay-Z bức xúc vì Grammy không trao giải quan trọng cho Beyoncé

05/02/2024 14:22 GMT+7

Phát biểu khi nhận giải Grammy sáng 5.2 (giờ Việt Nam), rapper Jay-Z thẳng thừng chỉ trích ban tổ chức vì chưa bao giờ cho vợ anh là Beyoncé giải Album của năm.

Jay-Z bức xúc vì Grammy không trao giải quan trọng cho Beyoncé- Ảnh 1.

Beyoncé đến ủng hộ Jay-Z tại lễ trao giải Grammy 2024

GETTY

Theo People, nam rapper Jay-Z được xướng tên ở hạng mục Dr. Dre Global Impact Award tại lễ trao giải Grammy lần thứ 66 diễn ra sáng 5.2 (theo giờ Việt Nam). Trong phần phát biểu nhận giải, ngôi sao 54 tuổi đặt câu hỏi về quy trình lựa chọn người chiến thắng tại lễ trao giải danh giá này. Biểu tượng hip hop bày tỏ: "Chúng tôi muốn tất cả quý vị hiểu đúng, ít nhất là gần đúng. Rõ ràng là quy trình này mang tính chủ quan… vì bạn biết đấy, đây là đánh giá về âm nhạc và điều này phụ thuộc vào quan điểm".

Jay-Z tiếp tục thể hiện sự bức xúc với ban tổ chức: "Tôi không muốn làm quý cô trẻ tuổi này xấu hổ nhưng cô ấy có nhiều giải Grammy hơn bất cứ ai nhưng chưa bao giờ thắng hạng mục Album của năm. Khi so sánh với số liệu của quý vị, điều đó cũng không hợp lý. Hãy suy ngẫm về điều đó. Nghệ sĩ đoạt nhiều giải Grammy nhất nhưng chưa bao giờ thắng giải Album của năm". Nhà tạo hit Empire State of Mind cũng ám chỉ rằng một số đồng nghiệp thậm chí không xứng đáng được đề cử ở một số hạng mục nhất định.

Jay-Z bức xúc vì Grammy không trao giải quan trọng cho Beyoncé- Ảnh 2.

Jay-Z bày tỏ sự bức xúc trên sân khấu Grammy

AFP

Dù không chỉ đích danh "quý cô trẻ tuổi" nhưng với thông tin mà Jay-Z đề cập, công chúng dễ dàng đoán được người mà anh nhắc đến chính là vợ mình - nữ ca sĩ Beyoncé. Ở Grammy, "ong chúa" từng 4 lần được đề cử hạng mục Album của năm nhưng chưa bao giờ chiến thắng. Đến nay, ngôi sao 42 tuổi đã thắng 32 giải, trở thành nghệ sĩ thắng nhiều giải Grammy nhất.

Năm ngoái, Jay-Z cũng bày tỏ sự bức xúc khi album Renaissance của bà xã không giành giải Album của năm. Rapper đình đám này từng chỉ trích Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm (tổ chức đứng sau giải Grammy): "Sự thật là, chúng tôi lớn lên với mong muốn được tham dự giải Grammy và đó là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn họ làm đúng. Đó là điều chúng tôi mong mỏi". Trong một cuộc phỏng vấn khác, anh bức xúc: "Hãy nhìn xem album của cô ấy đã làm gì với nền văn hóa. Hãy nhìn xem năng lượng của thế giới đã chuyển động như thế nào… Mọi bản phối đều tuyệt vời, mọi người đều được truyền cảm hứng. Nó đã truyền cảm hứng cho cả thế giới. Khi nó truyền cảm hứng cho sự sáng tạo, nó là một album. Đó phải là album của năm".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.