Kết quả điền kinh vô địch quốc gia: Khuất Phương Anh giúp Hà Nội thắng ngoạn mục

09/12/2021 13:28 GMT+7

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 khởi tranh sáng nay trên sân Mỹ Đình chứng kiến màn soán ngôi ngoạn mục của Hà Nội trước Nam Định ở nội dung tiếp sức 4x800m nữ.

Đây là nội dung điền kinh mà các cô gái Nam Định “làm mưa, làm gió” trong suốt 2 năm qua. Ở nội dung chạy này có sự góp mặt của 5 đội: Nam Định, Khánh Hòa, Thái Bình, Bình Định và Hà Nội.

Khuất Phương Anh giúp Hà Nội thắng ngoạn mục Nam Định ở nội dung 4x800m nữ

Đ.HUy

Đương kim vô địch Nam Định chiếm ưu thế rõ rệt khi liên tiếp dẫn đầu trong 3 lượt chạy. Lượt chạy cuối cùng là cuộc đối đầu giữa Đinh Thị Bích (Nam Định) và Khuất Phương Anh (Hà Nội), hai đối thủ đầy duyên nợ.

Dù bị đối thủ dẫn trước ở vạch xuất phát, tuy nhiên, Khuất Phương Anh có màn bứt tốc ngoạn mục, vượt qua Đinh Thị Bích ở 100m cuối để mang về tấm HCV sát sao cho đoàn Hà Nội với thành tích 8 phút 59 giây 07 (Nam Định giành HCB với thành tích 9 phút 01 giây 34).

Việc Khuất Phương Anh thắng Đinh Thị Bích đã được dự báo trước khi trong tập luyện vừa qua, thành tích của Phương Anh tốt hơn Bích tầm 3 giây. Ở SEA Games 2019, Phương Anh đoạt HCB nội dung 800m sau Đinh Thị Bích nhưng ở giải vô địch quốc gia 2020, cô đã vươn lên giành HCV và tiếp tục khẳng định sức mạnh ở giải năm nay.

Đinh Thị Bích dẫn trước Phương Anh nhưng để thua ở 100m cuối

Đ.Huy

Ở nội dung 4x800m nam, đội Hà Nội với Phạm Khắc Hoàng, Giang Văn Dũng, Nguyễn Hữu Tùng Anh và Trần Văn Đảng xuất sắc giành HCV với thành tích 7 phút 47 giây 64. Đồng Nai HCB với thành tích 7 phút 50 giây 70.

Ở chung kết nhảy sào nữ, Trương Thị Thu (Thanh Hóa) giành HCV với thành tích 3m20, hai VĐV của Cần Thơ giành HCB, HCĐ lần lượt là Nguyễn Thị Thúy Vy (2m40) và Bùi Thị Khỏe (2m20).

Chiều nay diễn ra chung kết các nội dung nhảy xa, đẩy tạ, 100m nam/nữ, 400m rào nam/nữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.