Khẩu hiệu tại Trung Quốc gây phản cảm

11/04/2012 03:45 GMT+7

Tờ Nhân Dân nhật báo của đảng Cộng sản Trung Quốc vừa lên tiếng về việc các khẩu hiệu tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch phản cảm xuất hiện nhan nhản ở nước này.

Theo đó, nhiều khẩu hiệu mang ngôn ngữ rất khó nghe như “Đã có 1 con, tuyệt đối không thể có 2”, “Có thai ngoài kế hoạch phải tuyệt đối nạo ngay”, “Không phá không chọc, nhà xiêu nhà vẹo”, “Cần thuốc thì uống, cần nạo thì nạo”... Điều đáng nói là những lời lẽ tàn nhẫn, vô cảm trên được đặt đầy rẫy ở nơi công cộng như trường học, công viên, nhà trẻ... khiến không ít bậc phụ huynh không biết giải thích ra sao khi con cái hỏi về ý nghĩa của chúng. Theo giới truyền thông Trung Quốc, chính quyền từng phát động chiến dịch dẹp các khẩu hiệu cổ động chính sách 1 con mang nặng tính “bạo hành tinh thần” vào năm 2007, nhưng đến nay đâu lại hoàn đấy.

Lucy Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.