Khởi tố 3 bị can né kiểm tra nồng độ cồn, lao xe vào mô tô CSGT

Khánh Hoan
Khánh Hoan
19/01/2024 09:35 GMT+7

Không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT, 1 tài xế ở Nghệ An lao ô tô vào xe mô tô chuyên dụng khiến 1 CSGT bị thương, rồi bỏ chạy. Tài xế và 2 người khác ngồi trên xe bán tải bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ.

Ngày 19.1, thông tin từ Công an H.Quế Phong (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngân Văn Hùng (31 tuổi, ngụ xã Nậm Giải, H.Quế Phong) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ khi bị kiểm tra nồng độ cồn.

Khởi tố 3 bị can né kiểm tra nồng độ cồn, lao xe vào mô tô CSGT- Ảnh 1.

3 bị can bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ

C.A

Ngoài ra, 2 người ngồi trên xe bán tải do tài xế Ngân Văn Hùng lái là Quang Văn Trung (30 tuổi) và Vi Văn Chương (37 tuổi, đều ngụ xã Nậm Giải) cũng bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ. Cả hai được tại ngoại, nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, đêm 6.1, trong khi tuần tra kiểm soát trên địa bàn, tổ công tác thuộc Đội CSGT, trật tự Công an H.Quế Phong phát hiện tài xế Ngân Văn Hùng điều khiển xe bán tải có biểu hiện sử dụng rượu bia nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, tài xế Hùng không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe ô tô lùi về phía sau với ý định quay đầu bỏ chạy. Lực lượng CSGT tiếp tục yêu cầu dừng xe, tài xế Hùng lái xe tiến về phía trước, đâm vào mô tô chuyên dụng của CSGT khiến xe mô tô bị đổ xuống đường, làm 1 CSGT bị thương.

Thời điểm đó, trên xe bán tải do tài xế Hùng điều khiển có Quang Văn Trung và Vi Văn Chương. Cơ quan công an bước đầu xác định, 2 người này đã xúi giục Hùng chống đối lực lượng chức năng và lái xe bỏ chạy. Sáng 7.1, Ngân Văn Hùng đến cơ quan công an đầu thú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.