Khu vực Bắc Mỹ oằn mình vì thảm họa tự nhiên

Khánh Như
Khánh Như
20/08/2023 06:00 GMT+7

Đài NBC News ngày 19.8 đưa tin Hilary, bão nhiệt đới cấp 4 bắt nguồn từ Mexico, di chuyển theo hướng tây - tây bắc với tốc độ 19 km/giờ kèm theo sức gió 215 km/giờ đang tiếp cận miền nam bang California (Mỹ). Đây được cho là cơn bão "cực kỳ hiếm" đổ bộ vào khu vực này.

Tờ The New York Times dẫn cảnh báo của các chuyên gia khí tượng học, cho biết Hilary sẽ mang theo lượng mưa 15 cm, thậm chí có thể 25 cm ở một số khu vực trên khắp bang Baja California (Mexico), kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét.

Chính phủ Mexico đã ra cảnh báo bão cho các khu vực bị ảnh hưởng, kêu gọi dự trữ nước và nhu yếu phẩm, đồng thời huy động quân đội để đề phòng thiệt hại.

Khu vực Bắc Mỹ oằn mình vì thảm họa tự nhiên - Ảnh 1.

Công tác chuẩn bị ứng phó bão Hilary ở Mexico

Reuters

Mặc dù Trung tâm bão quốc gia (NHC) dự đoán bão sẽ suy yếu trước khi đổ bộ vào bờ Tây nước Mỹ vào cuối tuần này, song nguy cơ mưa lớn vẫn còn rất cao. Các cơn mưa xối xả có thể đổ xuống các thung lũng, làm tăng khả năng xảy ra lở đá và lở đất, thậm chí lốc xoáy ở khu vực lân cận. Chính quyền bang California (Mỹ), nơi dự kiến bị ảnh hưởng nặng nề, đã kêu gọi người dân đề phòng, đồng thời chuẩn bị cho lũ lụt và mất điện.

Các cơn bão thời gian gần đây cũng đã làm bùng phát những cơn gió lớn, châm ngòi cho trận cháy rừng tàn khốc ở thị trấn Maui (bang Hawaii, Mỹ), khiến ít nhất 111 người thiệt mạng. Những đợt thiên tai bất thường ở Thái Bình Dương năm nay là hậu quả của hiện tượng El Nino.

Giới khoa học cho rằng các cơn bão đang trở nên mạnh hơn do biến đổi khí hậu, vốn có thể quyết định lượng mưa mà các cơn bão có thể tạo ra. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện các cơn bão đã di chuyển chậm lại, làm tăng lượng mưa đổ xuống một địa điểm.

Trong khi mưa bão hoành hành ở bờ Tây, Dịch vụ Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho hay TP.Phoenix (bang Arizona) đã hứng chịu một đợt nhiệt độ vượt quá 43 độ C trong suốt tháng 7 và vẫn mắc kẹt dưới "vòm nhiệt" của không khí tù đọng. Ở thung lũng Chết, sa mạc lớn ở California, nhiệt độ lên tới 53 độ C vào giữa tháng 7, một trong những mức nhiệt cao nhất được ghi nhận trong 90 năm qua.

NASA: Cháy rừng Hawaii là hệ quả của nhiệt độ tăng, 2023 có thể là năm nóng nhất từng được ghi nhận

Cũng tại Bắc Mỹ, giới chức tỉnh British Columbia của Canada đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi ghi nhận trận cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử, buộc 19.000 người phải sơ tán khỏi các thành phố phía đông.

Theo tờ The Guardian, các đội cứu hỏa đang làm việc suốt ngày đêm để bảo vệ tính mạng cho người dân. Canada đang trải qua mùa cháy rừng tồi tệ nhất, với hơn 1.000 đám cháy đang bùng phát trên khắp đất nước, trong đó có 236 đám cháy ở vùng lãnh thổ Tây Bắc, nơi hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 2 triệu ha đất và hơn nửa dân số đang được lệnh sơ tán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.