Khuyến cáo xem xét kỹ công trình có sự trợ giúp của AI khi xét GS, PGS

Quý Hiên
Quý Hiên
14/03/2023 20:49 GMT+7

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có công văn nêu yêu cầu đảm bảo chất lượng xét GS, PGS, trong đó khuyến cáo xem xét kỹ công trình khoa học có sự trợ giúp của các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Mới đây Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có công văn gửi hội đồng các cấp, các cơ sở có đào tạo tiến sĩ, nêu một số yêu cầu đảm bảo chất lượng xét ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS). Trong đó khuyến cáo xem xét kỹ công trình nghiên cứu khoa học có sự trợ giúp của AI.

Khuyến cáo xem xét kỹ công trình có sự trợ giúp của AI khi xét GS, PGS - Ảnh 1.

Hội đồng GS Nhà nước khuyến cáo hội đồng các cấp xem xét kỹ công trình có sự trợ giúp của AI khi xét GS, PGS

HĐGSNN

Công văn yêu cầu hội đồng các cấp và các đơn vị liên quan khi tham gia quy trình xét hồ sơ ứng viên phải thực hiện nghiêm các quy định mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS. Quá trình xét phải đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng, tăng cường tính khách quan, công khai, minh bạch, và đánh giá đúng chất lượng hồ sơ ứng viên.

Trong đó, hội đồng các cấp cần chú ý xem xét về chuyên môn - học thuật, tính liêm chính khoa học; thẩm định kỹ chất lượng tạp chí và chất lượng các công trình khoa học.

Đặc biệt, công văn của Hội đồng GS Nhà nước đề nghị hội đồng các cấp lưu ý phát hiện, xem xét và đánh giá các công trình khoa học sử dụng hoặc có sự trợ giúp của AI.

Hội đồng các cấp tổ chức thảo luận và có kết luận đánh giá những công trình khoa học này (tức là những công trình có dấu hiệu cần phải xem xét về tính liêm chính khoa học, hoặc có dấu hiệu trợ giúp của AI…).

Trước đó, Hội đồng GS Nhà nước cũng đã ban hành kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm nay. Ngày 28.4 sẽ là hạn cuối ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 tại các cơ sở giáo dục ĐH (bao gồm các viện nghiên cứu có đào tạo tiến sĩ), hoặc tại hội đồng cơ sở. Nhưng 30.6 mới là hạn cuối ứng viên nộp hồ sơ tại các hội đồng cơ sở.

Hoạt động xét hồ sơ của ứng viên của các hội đồng cơ sở diễn ra trong tháng 7; của hội đồng ngành/liên ngành diễn ra trong tháng 9 và nửa đầu tháng 10; của Hội đồng GS Nhà nước diễn ra cuối tháng 10.

Thông tin cụ thể như sau:

Khuyến cáo xem xét kỹ công trình có sự trợ giúp của AI khi xét GS, PGS - Ảnh 2.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.