Kiếm tiền tỉ mỗi năm nhờ nuôi giống mèo nhà 'khổng lồ'

11/03/2024 08:25 GMT+7

Chị Hà Thị Mộng Trinh (29 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) là chủ trang trại mèo Maine Coon với khoảng 40 con. Giống mèo này còn được gọi là mèo nhà "khổng lồ", trọng lượng mỗi con có thể lên đến 11 kg.

Chị Trinh bắt đầu nuôi loài mèo này từ năm 2018. Thời điểm đó mèo Maine Coon thường chỉ có ở nước ngoài, Việt Nam chưa có nhiều trang trại nuôi giống này. Sau một thời gian nuôi, chị Trinh thích chúng hơn những loài khác vì rất tình cảm với chủ, quấn người như trẻ con. Vì thế, chị đã sưu tầm, nhập những con mèo đẹp, có màu sắc độc đáo từ nước ngoài về để tạo giống.

Kiếm tiền tỉ mỗi năm nhờ nuôi giống mèo nhà 'khổng lồ'- Ảnh 1.

Chị Trinh bên đàn mèo Maine Coon

NVCC

Về việc nuôi mèo sinh sản, chị Trinh cho biết quan trọng nhất là cần mèo bố, mẹ chất lượng. Chị luôn chọn con giống ở những trại uy tín, có khi phải đặt hàng và chờ trong thời gian dài để sở hữu mèo đúng ý, có chất lông, hình dáng tai và gương mặt đẹp.

Với giống mèo này, người nuôi cần chăm sóc kỹ, thường xuyên đưa đi spa để dưỡng lông. Về chế độ dinh dưỡng, chị Trinh cho mèo ăn thịt tươi như bò, chim cút, gà là chính, ngoài ra bữa phụ còn có hạt và pate, vitamin.

"Trung bình một bữa ăn của mèo Maine Coon trưởng thành khoảng 4 con chim cút, những bữa khác sẽ cho ăn thịt bò xay và gà cắt nhỏ", chị Trinh chia sẻ. Để mèo có bộ lông mượt, dày và đẹp, chị luôn bật điều hòa từ 25 - 26 độ C để chúng có không gian sống mát mẻ. Theo chị, giống mèo này không nuôi lồng mà cần không gian rộng để phát triển tối đa chiều cao, thân hình vì chúng có kích thước lớn, cao to.

Kiếm tiền tỉ mỗi năm nhờ nuôi giống mèo nhà 'khổng lồ'- Ảnh 2.

Chị Trinh nuôi mèo trong phòng rộng để chúng phát triển cơ thể tối đa

NVCC

Mèo cái nuôi khoảng 12 tháng thì có thể sinh sản. Trung bình mỗi năm chị Trinh để mèo đẻ 2 lứa. Mỗi con mèo Maine Coon có thể đẻ từ 6 - 12 mèo con/lứa.

Mèo con sau khi chăm sóc khoảng 3 tháng, tiêm 2 mũi vắc xin là có thể xuất bán. "Mèo ở trại mình có giá 35 - 45 triệu đồng/con đối với màu bình thường. Còn màu đặc biệt hơn giá có thể trên 80 triệu đồng/con. Trại mình hiện có 6 mèo cái trưởng thành, trung bình mỗi năm 1 mèo cái có thể mang lại lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng", chị Trinh nói.

Tại nhà, chị Trinh chia mèo sống trong 4 phòng khác nhau để tiện chăm sóc, do mỗi lứa tuổi mèo có những tiêu chuẩn dinh dưỡng riêng.

Ngoài công việc nuôi và gây giống mèo, chị Trinh còn làm việc từ xa trong mảng truyền thông, marketing với công ty nước ngoài, thời gian tập trung vào ban đêm.

Kiếm tiền tỉ mỗi năm nhờ nuôi giống mèo nhà 'khổng lồ'- Ảnh 3.

Mèo Maine Coon có kích thước lớn, thích quấn chủ

NVCC

Chị kể trước đây cả nhà chị không ai thích mèo. Thậm chí mẹ chồng từng phản đối việc chị nuôi mèo vì cực, thấy con dâu ít khi dám đi chơi xa, có đi du lịch cũng phải tranh thủ về sớm.

Song khi đến nhà chơi nhiều lần, thấy mèo quấn chủ, tình cảm, mẹ chồng chị Trinh dần thích chúng hơn. "Có khi qua nhà thăm mình, mẹ chồng ở lại chơi với mèo cả ngày không chán. Chồng mình cũng thích mèo, anh phụ chăm sóc, tắm cho mèo con khi chưa đến tuổi đi spa", chị Trinh kể.

Khi trang trại mèo Maine Coon của chị Trinh nổi tiếng trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ ở các tỉnh, thành khác rất thích, thường đến nhà chị tham khảo cách chăm sóc, nuôi mèo.

Chị Trinh cho rằng hiện nay lĩnh vực nuôi thú cưng đang rất "hot", được nhiều người trẻ quan tâm. Chị khuyên nếu muốn theo đuổi công việc kinh doanh mèo như chị, các bạn trẻ phải nghiên cứu kỹ về giống mèo, lựa chọn loài phù hợp với môi trường, không gian sống. Sau đó tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc lông, chọn những trại nhân giống uy tín để tìm mèo đẹp, tốt, có nguồn gốc rõ ràng. "Nếu muốn làm việc lâu dài trong lĩnh vực này, bạn cần đầu tư kiến thức về con giống, cách chăm sóc. Nên lựa Maine Coon đẹp để làm giống vì mèo con sinh ra cũng sẽ đẹp, giá trị cao", chị Trinh chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.