Kiên Giang: Bắt giữ tàu cá vận chuyển 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

14/01/2022 19:39 GMT+7

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã bắt giữ một tàu vận chuyển 50.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.

Ngày 14.1, tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đơn vị vừa bắt giữ một tàu vận chuyển dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam, thuộc địa phận của Cà Mau và Kiên Giang với số lượng lớn.

Lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra tàu cá TG 92267 TS chở 50.000 lít dầu vi phạm

BÁCH HỶ

Theo đó, lúc 18 giờ 45 phút ngày 13.1, tại vùng biển cách phía tây Hòn Khoai khoảng 50 hải lý, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác và tàu CSB 2003 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu cá mang số hiệu TG 92267 TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên, do ông Võ Văn Hoàng (36 tuổi, ngụ xã Gia Thuận, H.Gò Công Đông, Tiền Giang) làm thuyền trưởng. Theo lời khai của Hoàng, tàu đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO nhưng toàn bộ số dầu này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc và niêm phong toàn bộ số dầu vi phạm. Đồng thời, dẫn giải tàu cá TG 92267 TS và người vi phạm về cảng Hải đội 401 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, tại TP.Phú Quốc, Kiên Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.