5 TP trực thuộc T.Ư chiếm gần 50% thu ngân sách cả nước

04/03/2017 06:40 GMT+7

Theo báo cáo tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2016, 5 TP đạt được kết quả tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn và thu ngân sách, huy động đầu tư xã hội tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2015.

Sáng 3.3, tại TP.HCM, cụm thi đua 5 thành phố (TP) trực thuộc T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2016 và ký kết giao ước thi đua 2017 của nhóm (Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ). Tham dự có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó chủ tịch nước và lãnh đạo 5 TP.
Theo báo cáo tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2016, 5 TP đạt được kết quả tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn và thu ngân sách, huy động đầu tư xã hội tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, năm 2016, thu ngân sách của 5 TP ước đạt 538.000 tỉ đồng, bằng 48,56% thu ngân sách của cả nước. Về thu hút đầu tư, TP.HCM và Hà Nội đứng đầu, chiếm 53,7% tổng số doanh nghiệp mới thành lập của cả nước.
Tại hội nghị, ông Nhân đánh giá cao sự đột phá chung của 5 TP trong lĩnh vực đổi mới quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý đô thị thông minh. Trong thời gian tới, ông Nhân đề nghị 5 TP cần nâng cao năng lực cạnh tranh để TP phát triển hơn nhưng phải có kế hoạch, chương trình cụ thể, có tầm nhìn dài hạn, phát huy những kết quả đã có... Ông Nhân nhấn mạnh phải lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo của đô thị thông minh, yêu cầu chính quyền quan tâm chiến lược phát triển của TP. Ngoài ra, lãnh đạo 5 TP phải đặc biệt quan tâm những vấn đề người dân bức xúc như an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường.
Tại hội nghị, lãnh đạo của 5 TP trong cụm cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2017 và TP.Đà Nẵng được đề cử làm Cụm trưởng Cụm thi đua 5 TP trực thuộc T.Ư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.