Cảnh báo chiêu lừa đảo của một số doanh nghiệp nhập khẩu tại UAE

17/07/2017 06:38 GMT+7

Thương vụ VN tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) vừa cảnh báo doanh nghiệp (DN) VN cần cảnh giác với các lời chào hỏi mua hàng ở mức giá cao hơn hẳn giá thị trường từ những DN mới, lạ.

Khi đàm phán và ký kết hợp đồng, cần lưu ý hạn chế việc cho trả chậm hoặc nợ tiền. Nếu có cũng chỉ ở mức 10 - 20%, tránh trường hợp nhiều DN cho trả chậm đến 1/2 giá trị lô hàng, khi phát sinh vấn đề sẽ bị đọng vốn và khó giải quyết.
Quan trọng nhất là DN phải sàng lọc và xác minh rõ các đối tác, đặc biệt là đối tác mới lần đầu giao dịch, đối tác tìm kiếm qua internet. Nhiều trường hợp phải sang trực tiếp địa bàn để thẩm định và làm việc với đối tác.
Với các đơn hàng ký kết lần đầu với đối tác mới, cần liên hệ với Thương vụ để đề nghị hỗ trợ, xác minh về pháp nhân và uy tín. Thời gian qua, cơ quan này đã tiếp nhận và xử lý nhiều trường hợp DN VN nhận được lời hỏi mua hàng nông sản, trái cây, và ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu mặt hàng này mang tính lừa đảo, gian lận từ một số DN tại UAE.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.