Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai tăng kịch trần

25/01/2016 12:45 GMT+7

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần hôm nay 25.1, thị trường chứng khoán bật tăng mạnh. VN-Index liên tục tăng điểm và chốt phiên sáng ở mức 538,16 điểm, tăng 15,92 điểm; HNX-Index chốt phiên ở mức 75,28 điểm, tăng thêm 1,43 điểm.

Trong đó, nhóm cổ phiếu (CP) blue-chips như VNM, VCB, BVH, BID,… đồng loạt tăng giá mạnh ngay từ đầu phiên.
Đáng chú ý sau phiên bị bán tháo cuối tuần qua, CP của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đã bật tăng mạnh trở lại sau thông tin trên báo Thanh Niên khẳng định “Không có chuyện NHNN thanh tra HAGL”. HAG tăng trần hết biên độ cho phép lên 8.400 đồng/CP và luôn luôn trắng bên bán trong khi lệnh mua giá trần vẫn liên tục được đưa vào sàn. Khép lại phiên giao dịch buổi sáng, HAG có hơn 11,7 triệu CP được giao dịch thành công.
Bên cạnh đó, các CP nhóm dầu khí như GAS, PVS, PVD, PVC, PVB, PXS… đồng loạt tăng trần sau khi giá dầu hồi phục mạnh lên trên ngưỡng 32 USD/thùng cuối tuần vừa qua.
Ngoài ra, hàng loạt CP các ngành khai khoáng, chế biến thủy sản, bất động sản cũng đang trên đà tăng mạnh.
Trong buổi sáng nay, các thị trường chứng khoán trong khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… đều tăng khá mạnh. Điều đó cũng góp phần khiến tâm lý giao dịch trong nước trở nên tích cực hơn.
Trong bản tin nhận định đưa ra hôm cuối tuần qua, Công ty chứng khoán Bảo Việt cho rằng khả năng thị trường đã tạo đáy sau khi VN-Index kiểm tra lại vùng hỗ trợ mạnh 515 điểm trong phiên trước. Nhiều khả năng tuần này thị trường sẽ hồi phục. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng trong các quyết định mua bán, nếu giải ngân chỉ ở tỷ trọng vừa phải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.