Công trình trái phép ‘mọc’ trước mặt chính quyền

01/11/2015 05:46 GMT+7

Ngày 31.10, ông Nguyễn Lương Sinh, Phó chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết đã kiểm điểm các cơ quan liên quan đến công trình xây dựng trái phép tại khu đất ngã ba Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ, P.5, TP.Tuy Hòa.

Ngày 31.10, ông Nguyễn Lương Sinh, Phó chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết đã kiểm điểm các cơ quan liên quan đến công trình xây dựng trái phép tại khu đất ngã ba Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ, P.5, TP.Tuy Hòa.

Công trình xây dựng không phép đang dần hoàn thiện - Ảnh: Đức HuyCông trình xây dựng không phép đang dần hoàn thiện - Ảnh: Đức Huy
Công trình do ông Đặng Đức Nghĩa làm chủ đầu tư, xây dựng không đúng quy hoạch của UBND tỉnh Phú Yên. Khu vực này theo quy hoạch là nhà biệt thự, nhưng ông Nghĩa đã cho xây hàng quán. “Khi phát hiện sai phạm, UBND TP.Tuy Hòa đã chỉ đạo UBND P.5 ngăn chặn, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các thủ tục xin cấp phép xây dựng theo đúng quy định”, ông Sinh nói và thừa nhận UBND P.5, Phòng Quản lý đô thị TP.Tuy Hòa đã chậm kiểm tra, đôn đốc nên để ông Nghĩa xây dựng hoàn thiện công trình. Ông Sinh cho biết: “Đây là trách nhiệm của UBND TP.Tuy Hòa. Hiện UBND TP.Tuy Hòa đang hoàn chỉnh hồ sơ vi phạm, xin ý kiến Sở Xây dựng và UBND tỉnh xử lý kiên quyết trường hợp này”.
Ông Huỳnh Lữ Tân, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, cho biết: “Qua rà soát đến thời điểm này, công trình tại ngã ba Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ chưa nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng theo quy trình thủ tục xây dựng nên Sở Xây dựng chưa cấp phép xây dựng cho công trình này”.
UBND tỉnh Phú Yên cũng đã chỉ đạo UBND TP.Tuy Hòa đôn đốc chủ đầu tư công trình trái phép này chấp hành nghiêm Quyết định 78/QĐ-XPHC ngày 23.6.2015 của Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng, cần thiết thì tiến hành lập các thủ tục để cưỡng chế. Đồng thời kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc thiếu kiểm tra, giám sát để công trình vi phạm sau khi xử phạt hành chính vẫn tiếp tục xây dựng hoàn thành. Sở NN-PTNT tỉnh xác minh nguồn gốc số cây gỗ làm bóng mát, cây cảnh ở công trình trên mà người dân cho rằng đây là loại cây giáng hương quý hiếm, lấy từ rừng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.