Công ty đóng tàu vỏ thép đổ lỗi cho phía bán máy

20/09/2017 06:36 GMT+7

Sáng 19.9, thẩm phán Đinh Tấn Long, Phó chánh án TAND TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), cho hay đã nhận đơn kháng án của Công ty CP đóng tàu Bảo Duy (gọi tắt là Công ty Bảo Duy, đóng tại Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) liên quan đến vụ kiện tàu vỏ thép đóng xong phải nằm bờ.

Đơn kháng án của Công ty Bảo Duy có nội dung không đồng ý việc bồi thường 2,8 tỉ đồng cho bên thắng kiện là ngư dân Trần Văn Liên (51 tuổi, trú xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) và đề nghị Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Liên Á (đóng tại P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội, đơn vị bán máy tàu cho ngư dân Liên) phải bồi thường; phía Công ty Bảo Duy không có lỗi nên không đồng ý bồi thường.
Trước đó, ngày 30.8, TAND TP.Tam Kỳ xử sơ thẩm vụ ngư dân Trần Văn Liên kiện Công ty Bảo Duy và Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Liên Á, do hệ thống máy trên tàu QNa-94679 TS của ông (đầu tư hơn 16 tỉ đồng) bị hư hỏng, phải nằm bờ gần 2 năm nay. Tháng 9.2015, Công ty Bảo Duy ký hợp đồng với ông Liên để đóng tàu vỏ thép. Ngày 3.12.2015, ông Liên tiếp tục ký hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Liên Á mua hệ thống đẩy thủy đồng bộ trị giá 2,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, tối 29.3.2016, khi chạy thử thì tàu gặp sự cố hỏng máy.
Tại phiên sơ thẩm, HĐXX xác định Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Liên Á chứng minh máy cung cấp cho ngư dân Liên là máy mới, chính hãng đúng như hợp đồng; vì vậy, sự cố máy chính hư hỏng trong quá trình chạy thử là do phía Công ty Bảo Duy tự điều động người thử nghiệm khi không có ý kiến và không có mặt nhân viên kỹ thuật của Công ty Liên Á. Do vậy, Công ty Bảo Duy phải chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường (2,8 tỉ đồng), trả toàn bộ án phí.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.