Du lịch Campuchia thiếu nhân sự chuyên nghiệp

03/02/2016 07:53 GMT+7

Bất chấp mức tăng trưởng ấn tượng, ngành du lịch Campuchia vẫn bị đánh giá là thiếu lực lượng lao động chuyên nghiệp.

Bất chấp mức tăng trưởng ấn tượng, ngành du lịch Campuchia vẫn bị đánh giá là thiếu lực lượng lao động chuyên nghiệp.

Ảnh: ShutterstockẢnh: Shutterstock
Tờ Khmer Times dẫn lời ông Try Chhiv, Phó vụ trưởng phụ trách lao động thuộc Bộ Du lịch Campuchia, cho biết chỉ khoảng 20% nhân sự trong khoảng 620.000 người đang làm việc trong ngành “được đào tạo chuyên nghiệp”.
“Tình trạng này cần phải gấp rút được cải thiện nhằm đáp ứng mức dự đoán tăng trưởng của ngành”, ông nhấn mạnh.
Hiện ASEAN đang mở các khóa đào tạo nhân sự du lịch theo đúng các tiêu chuẩn chung của khối nhưng hiện chỉ mới có 500 người Campuchia hoàn thành khóa học, theo Khmer Times.
Năm ngoái, Campuchia đã tiếp đón khoảng 4,8 triệu du khách và được dự báo sẽ đón 7,5 triệu người vào năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.