Gần 16 tỉ USD đổ vào Quảng Nam

27/03/2017 07:55 GMT+7

Hội nghị xúc tiến đầu tư tổ chức hôm qua 26.3 với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tạo cơ hội lớn cho tỉnh Quảng Nam khi ký kết "gói" đầu tư 15,8 tỉ USD, cùng với gợi ý từ Bộ KH-ĐT về một khu hành chính kinh tế tại Chu Lai.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đồng chủ trì hội nghị.
Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, khẳng định Quảng Nam luôn hỗ trợ, đồng hành và đề ra những chính sách nhằm cải cách hành chính, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, tốt hơn. Dẫn số liệu 5.600 DN, trong đó có 135 DN FDI gặt hái thành công đáng kể khi đầu tư vào Quảng Nam, ông Đinh Văn Thu quả quyết: “Thời gian qua, Quảng Nam đã đầu tư rất lớn cho cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp chất lượng cao”.
Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đề nghị Quảng Nam cần xúc tiến thủ tục để hình thành khu hành chính kinh tế tại Chu Lai như Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Ngay trong ngày diễn ra hội nghị, đã có 33 dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực đã được ký kết, trao giấy chứng nhận đầu tư với số vốn lên đến 15,8 tỉ USD. Riêng Công ty CP ô tô Trường Hải (THACO) ký cam kết với Quảng Nam đầu tư 3 tỉ USD trong giai đoạn 2017 -2021 để hoàn thành KCN cơ khí ô tô Trường Hải... Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bấm nút khởi công xây dựng Nhà máy ô tô THACO - Mazda tại khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải (H.Núi Thành, Quảng Nam) với tổng vốn đầu tư 12.000 tỉ đồng (tương đương 520 triệu USD), công suất 100.000 xe/năm (giai đoạn 1: 50.000 xe/năm), trên diện tích 35 ha (trong đó hơn 12 ha nhà xưởng), sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 4.2018. Theo ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO, đây là công trình khởi đầu và là hình mẫu cho chu kỳ đầu tư mới của THACO cùng các đối tác tại Chu Lai với tổng vốn đầu tư khoảng 3 tỉ USD.
Cũng trong hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự lễ khởi công khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Tọa lạc tại 2 xã Bình Dương và Bình Minh (H.Thăng Bình) với quy mô 200 ha, khu phức hợp
Vinpearl Nam Hội An bao gồm khu khách sạn và biệt thự Vinpearl, khu dịch vụ thể thao Vinpearl Golf, khu vui chơi giải trí Vinpearl Land, trung tâm thương mại Vincom, khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với du lịch VinEco... Dự án được triển khai theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 gồm khu khách sạn, biệt thự, trung tâm hội nghị, nhà hàng và khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan, dự kiến hoàn thành vào ngày 30.4.2018. Giai đoạn 2 sẽ tập trung hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và tiếp nối thêm các hạng mục công trình khu vui chơi giải trí, sân golf...; hoàn thành tất cả các hạng mục vào năm 2019.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra nhiều tiềm năng, lợi thế của Quảng Nam như dân số đông, đất đai rộng lớn hơn 12.000 km2, hạ tầng đầu tư đồng bộ, sông ngòi nên thơ, bờ biển trải dài hơn 130 km, trong đó có hơn 80 km còn nguyên sơ phù hợp cho đầu tư du lịch nghỉ dưỡng. Với những cam kết liên quan đến ổn định kinh tế vĩ mô, giữ môi trường hòa bình, hệ thống pháp luật minh bạch, đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nhà đầu tư..., Thủ tướng kêu gọi DN mạnh dạn đầu tư một cách lâu dài, bền vững. Không chỉ mong các nhà đầu tư “nói ít làm nhiều, ký kết dự án là triển khai, không để kéo dài”, Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền địa phương phải “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” để chia sẻ khó khăn với nhà đầu tư theo hướng “chính quyền và DN hợp tác để cùng phát triển”.
Riêng với Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tỉnh cần phải tập trung cải cách hành chính, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, quy hoạch, kết cấu hạ tầng giao thông, đào tạo nhân lực chất lượng cao... để thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư tầm cỡ. Thủ tướng ví von rằng “mới chỉ có một “con sếu” là THACO nên cần thu hút, kêu gọi thêm nhiều “con sếu” khác để hình thành những “đàn sếu lớn”, đóng góp nhiều hơn ngân sách, giải quyết việc làm.
Khai trương trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư
Chiều 26.3, UBND tỉnh Quảng Nam đã chính thức khánh thành Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tại TP.Tam Kỳ, với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư được tỉnh Quảng Nam đưa vào hoạt động gần 3 tháng, là mô hình kết hợp 3 chức năng trong 1 cơ quan (giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; xúc tiến đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp). Trong đó, việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính là trọng tâm, nhiệm vụ chính của trung tâm. Hiện nay, trung tâm tiếp nhận giải quyết 748 thủ tục hành chính của 19 sở, ngành của tỉnh cùng các cơ quan công an, thuế, bảo hiểm xã hội.
Mạnh Cường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.