Giống cây ăn trái khan hàng, tăng giá

17/05/2016 07:06 GMT+7

Theo các chủ cơ sở kinh doanh cây giống tại H.Chợ Lách (Bến Tre), những ngày qua đã có mưa nên nông dân bắt đầu trồng mới hoặc cải tạo vườn cây ăn trái khiến nhu cầu cây giống tăng cao.

Sức tiêu thụ nhiều loại đã tăng gấp đôi so với cách đây 1 tháng và có dấu hiệu thiếu hụt nguồn cung. Đặc biệt, các loại giống bị thiệt hại nặng do đợt hạn mặn vừa qua như mít, chôm chôm, bơ, mãng cầu… có giá từ 15.000 - 20.000 đồng/cây, tăng 3.000 - 10.000 đồng/cây.
Riêng sầu riêng hạt lép Ri 6 do sụt giảm mạnh về số lượng nên giá tăng 2 - 3 lần so với cùng kỳ 2015: loại 1 cơi lá 40.000 - 45.000 đồng/cây, loại 2 - 3 cơi lá 60.000 - 80.000 đồng/cây. Dự báo giá cây giống ăn trái sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung hạn chế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.