Hạ thủy tàu cá công suất lớn cho ngư trường Hoàng Sa

03/10/2016 06:16 GMT+7

Ngày 2.10, ngư dân Lê Văn Kháng (ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) hạ thủy tàu cá ĐNa 90865 tại HTX trục vớt, đóng sửa tàu thuyền Bắc Mỹ An, âu thuyền Thọ Quang, Q.Sơn Trà ( ảnh ).

 Đây là tàu dịch vụ hậu cần nghề cá thân gỗ lớn nhất Đà Nẵng với công suất 1.200 CV, dài 27 m, rộng 7,2 m, trọng tải 150 tấn; tốc độ 12 hải lý/giờ.
Tổng kinh phí đóng tàu gần 7 tỉ đồng, trong đó UBND TP.Đà Nẵng hỗ trợ 800 triệu đồng theo chính sách động viên ngư dân đóng tàu công suất lớn. Dự kiến, sau khi hạ thủy, tàu sẽ hành nghề thu mua hải sản, cung cấp nhu yếu phẩm, nhiên liệu cho tàu cá trên vùng biển ngư trường Hoàng Sa và vịnh Bắc bộ.
Cùng ngày, cũng tại âu thuyền Thọ Quang, diễn ra lễ hạ thủy tàu cá trị giá 5 tỉ đồng số hiệu ĐNa 90839 (công suất gần 1.000 CV) để tham gia vào tổ đội đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.