Hội An mở rộng quy hoạch lưu trú về phía biển

22/01/2016 10:51 GMT+7

Ngày 21.1, UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết ngoại trừ mạng lưới lưu trú đã được quy hoạch chung, địa phương chọn vùng biển Cẩm An để lập quy hoạch riêng nhằm tạo khu vực phát triển năng động mới tại địa bàn giáp ranh với TX.Điện Bàn.

Ngày 21.1, UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết ngoại trừ mạng lưới lưu trú đã được quy hoạch chung, địa phương chọn vùng biển Cẩm An để lập quy hoạch riêng nhằm tạo khu vực phát triển năng động mới tại địa bàn giáp ranh với TX.Điện Bàn, nhất là sau khi xảy ra tình trạng xâm thực biển nghiêm trọng tại khu vực Cửa Đại ở phía nam.
Như vậy, ngoài 4 dự án đầu tư khách sạn được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư, UBND TP.Hội An cấp phép 15 cơ sở lưu trú tại khu vực Cẩm An, đồng thời cho phép phát triển 165 cơ sở lưu trú (trong kế hoạch đến năm 2020) bao gồm 105 homestay, 47 biệt thự du lịch, 8 biệt thự cao cấp, 5 khách sạn.
Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, khu vực này quy hoạch những lô đất diện tích trung bình (600 - 700 m2) rất phù hợp để xây dựng cơ sở lưu trú ven biển, tạo động lực phát triển cho toàn vùng do gắn với khu đô thị An Bàng. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Quảng Nam cũng vừa chỉ đạo TP.Hội An vào cuộc xử lý dứt điểm 12 dự án du lịch ven biển bị vướng đền bù giải tỏa ngay từ đầu năm 2016, bao gồm một số dự án cấp phép trên 10 năm hiện vẫn đang dang dở.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.