Lào sẽ tăng xuất khẩu gạo sang Trung Quốc

28/12/2016 13:48 GMT+7

Theo tờ Vientiane Times, Lào đặt mục tiêu xuất khẩu trên 8.000 tấn gạo và nếp trong năm 2017, tăng từ 4.200 tấn của năm 2016, với khách hàng chủ yếu là Trung Quốc.

Trước đó, Tập đoàn Xuanye, trụ sở tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), đã thành lập công ty con hoạt động tại Lào và đến nay, đây là đơn vị duy nhất được chọn để đầu tư xuất khẩu gạo Lào sang Trung Quốc theo thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.
Cụ thể, Xuanye cung cấp vốn, hỗ trợ kỹ thuật và thị trường tiêu thụ còn nông dân Lào tại tỉnh Savannakhet góp đất và sức lao động. Trung Quốc đã nhận lô gạo nhập khẩu đầu tiên từ Lào hồi tháng 1.2016. Vientiane Times cũng dẫn lời giới chức Lào thừa nhận thách thức lớn đối với ngành xuất khẩu gạo nước này là giá và chi phí vận chuyển tương đối cao so với các nước láng giềng. Lâu nay, Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu gạo từ VN, Thái Lan và Pakistan, theo Tân Hoa xã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.