Mời chuyên gia Fulbright hiến kế xây dựng khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

18/04/2016 07:00 GMT+7

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã mời các chuyên gia của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright tham gia khảo sát và hội thảo để hiến kế cho phát triển kinh tế của khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã mời các chuyên gia của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright tham gia khảo sát và hội thảo để hiến kế cho phát triển kinh tế của khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. 

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho rằng chiến lược phát triển kinh tế của Thừa Thiên-Huế từ đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015 đặt ra đến cuối nhiệm kỳ đã xuất hiện nhiều nguy cơ tụt hậu.
Thực tiễn đó đang đặt ra đòi hỏi vô cùng bức thiết là phải có đột phá để đưa Thừa Thiên-Huế phát triển. Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô có nhiều tiềm năng, lợi thế với nhiều chính sách ưu đãi nhưng tốc độ thu hút đầu tư vẫn chưa xứng tầm. Nhiều nhà đầu tư đã đến nhưng rồi lại đi... Ông Phương đề nghị với kinh nghiệm là thành viên của nhóm chuyên gia kinh tế của Chính phủ, từng tham gia xây dựng thành công khu chế xuất Tân Thuận, khu đô thị Phú Mỹ Hưng… chuyên gia kinh tế Phan Chánh Dưỡng, giảng viên môn tiếp thị địa phương của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright và TS Vũ Thành Tự An, Giám đốc chương trình nghiên cứu giảng dạy kinh tế Fulbright, sẽ có những góp ý, gợi mở cho tỉnh hướng phát triển khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.
Theo kế hoạch, sau đợt khảo sát và hội thảo đến tháng 10.2016, nhóm chuyên gia sẽ có báo cáo chuyên đề đưa ra các nhóm giải pháp giúp Thừa Thiên-Huế phát triển khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.