Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của VN

31/05/2017 06:58 GMT+7

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan ngày 30.5, Mỹ hiện là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của VN. Giai đoạn từ năm 2000 - 2016, thương mại hàng hóa giữa 2 nước đã tăng 43,5 lần, từ mức 1,08 tỉ USD năm 2000 lên 47,15 tỉ USD năm 2016.

Riêng tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu (XK) từ VN sang Mỹ bình quân đạt 28,1%/năm, từ 732 triệu USD năm 2000 lên 38,45 tỉ USD năm 2016. Trong 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch XK từ VN sang Mỹ đạt gần 12,45 tỉ USD, tăng 8,7%, chiếm 20% tổng kim ngạch XK cả nước. Chỉ riêng kim ngạch XK 10 nhóm hàng lớn nhất sang Mỹ trong 4 tháng đầu năm đạt gần 10,53 tỉ USD, như hàng dệt may, giày dép, điện thoại, gỗ và các sản phẩm gỗ; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện...
Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Mỹ vào VN trong 4 tháng đầu năm đạt hơn 3,02 tỉ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, thặng dư trong cán cân thương mại hàng hóa VN - Mỹ 4 tháng đầu năm đạt hơn 9,42 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.