Năm 2017 phải xử lý cơ bản các dự án thua lỗ

08/02/2017 06:58 GMT+7

Ngày 7.2, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành công thương.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu ngành này cần tập trung hoàn thành về cơ bản việc giải quyết các dự án thua lỗ kéo dài, kém hiệu quả thuộc lĩnh vực quản lý trong năm 2017, bảo đảm lợi ích tổng thể và lợi ích cao nhất cho nhà nước. Thủ tướng cũng yêu cầu ngành công thương xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn, quan trọng như: công nghiệp ô tô, sản phẩm điện tử, cơ khí...; đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp công nghệ cao nhằm phát huy tiềm năng các mặt hàng có thế mạnh sản xuất trong nước; tái cơ cấu ngành mạnh mẽ hơn để tạo ra một số sản phẩm là thế mạnh của VN trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.