Nga vượt Ả Rập Xê Út thành nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới

21/02/2017 10:50 GMT+7

Nga vừa vượt qua Ả Rập Xê Út để giành danh hiệu nước sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới trong tháng cuối năm 2016, thời điểm hai bên bắt đầu giảm nguồn cung trước khi đồng thuận về thỏa thuận hạ hạn ngạch toàn cầu.

Theo Bloomberg, Nga bơm 10,49 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 12.2016, giảm 29.000 thùng/ngày so với tháng trước đó. Ả Rập Xê Út thì sản xuất 10,46 triệu thùng/ngày trong tháng cuối năm ngoái, thấp hơn so với mức 10,72 triệu thùng/ngày trong tháng 11.2016.
Số liệu trên được Joint Organisations Data Initiative ở Riyadh (Ả Rập Xê Út) công bố hôm 20.2. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3.2016 sản lượng dầu thô Nga vượt Ả Rập Xê Út.
Ả Rập Xê Út và nhiều nước khác thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) quyết định hạn chế nguồn cung hồi cuối tháng 11.2016, giảm sản xuất 1,2 triệu thùng mỗi ngày trong sáu tháng đầu năm 2017. Các nước không là thành viên của OPEC, trong đó có Nga, cũng cam kết giảm sản lượng. Giá dầu Brent từ tháng 11.2016 đến nay tăng khoảng 20%.
Nước sản xuất dầu lớn sau Nga và Ả Rập Xê Út là Mỹ, với 8,8 triệu thùng/ngày trong tháng 12.2016 so với mức 8,9 triệu thùng/ngày trong tháng liền trước. Iraq đứng vị trí thứ tư với 4,5 triệu thùng/ngày, tiếp sau là Trung Quốc với 3,98 triệu thùng/ngày.
Xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Xê Út giảm còn 8 triệu thùng/ngày trong tháng cuối năm ngoái từ mức 8,26 triệu thùng/ngày - mức xuất khẩu cao nhất của nước này kể từ tháng 5.2003.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.