Nguồn cung mới biệt thự, nhà liền kề ở Hà Nội tăng

14/10/2016 14:00 GMT+7

Theo nghiên cứu mới được công bố của Công ty TNHH Savills VN, tổng nguồn cung phân khúc biệt thự, nhà liền kề tại thị trường bất động sản Hà Nội đạt 33.500 căn (2.300 sơ cấp và 31.200 thứ cấp), tăng 3% so với quý trước và 10% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường bất động sản Hà Nội vừa đón nhận 3 dự án mới và nguồn cung bổ sung từ một số dự án hiện tại cung cấp tổng cộng 209 căn. Q.Hà Đông tiếp tục dẫn đầu nguồn cung với 26% thị phần.
Về phân khúc căn hộ để bán, trong quý 3 năm nay, tổng nguồn cung sơ cấp đạt 17.000 căn, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.
Thị trường ghi nhận có 13 dự án mở bán thêm và 10 dự án mở bán mới đã cung cấp 5.700 căn. Dự báo, trong quý 4 năm nay sẽ có hơn 13.000 căn hộ mới gia nhập thị trường, phần nhiều là căn hộ hạng B thuộc các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Tây Hồ và Hai Bà Trưng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.