Nhà trung và cao cấp chiếm tỷ trọng chủ yếu trong giao dịch

12/09/2016 09:00 GMT+7

Đó là thông tin mà Bộ Xây dựng vừa mới công bố về giao dịch thị trường BĐS tháng 8 vừa qua.

Cụ thể, tại Hà Nội trong tháng 8 có khoảng 1.200 giao dịch (tương đương tháng 7), chủ yếu tập trung tại những dự án nhà ở trung và cao cấp. Còn ở TP.HCM lượng giao dịch thành công chững lại, tập trung tại phân khúc căn hộ cao cấp với mật độ xây dựng thấp. Các dự án BĐS du lịch, nghỉ dưỡng đang được các nhà đầu tư vốn nhỏ quan tâm.
Cũng theo Bộ Xây dựng, thị trường BĐS trong tháng 8 có giá cả khá ổn định ở các loại sản phẩm căn hộ chung cư, nhà liền kề, biệt thự. Lượng giao dịch thành công của thị trường cả nước giảm hơn so với tháng trước, có dấu hiệu chững lại. Nguyên nhân, do tâm lý kiêng mua nhà trong tháng 7 âm lịch. Bộ Xây dựng cũng cho biết, lượng tồn kho BĐS tiếp tục giảm nhưng tốc độ đã chậm lại nhiều. Hàng tồn kho chủ yếu là đất nền tại các dự án xa trung tâm, hạ tầng chưa đầy đủ, lực cầu còn quá yếu. Tính đến 20.6.2016, tổng giá trị tồn kho BĐS còn khoảng 34.724 tỉ đồng. So với tháng 12.2015, tồn kho giảm 16.165 tỉ đồng (giảm 31,77%), nếu so với tháng 7.2016 thì đã giảm được 1.234 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.