Samsung đầu tư thêm 3 tỉ USD vào Việt Nam

07/08/2015 14:52 GMT+7

(TNO) Samsung Display, công ty công nghệ cao Hàn Quốc thuộc tập đoàn Samsung, sẽ rót thêm 3 tỉ USD vào ngân sách đầu tư tại nhà máy ở Bắc Ninh.

(TNO) Samsung Display, công ty công nghệ cao Hàn Quốc thuộc tập đoàn Samsung, sẽ rót thêm 3 tỉ USD vào ngân sách đầu tư tại nhà máy ở Bắc Ninh, Reuters đưa tin ngày 6.8.

Nhà máy Samsung tại Bắc Ninh - Ảnh: Mai Phương

Công ty con của Samsung Electronics Co Ltd có kế hoạch gia tăng đầu tư vào Việt Nam bằng việc bổ sung ngân sách 3 tỉ USD để thúc đẩy sản lượng mô-đun màn hình, đại diện công ty cho biết.

Kế hoạch này được đưa ra khi Samsung Electronics nỗ lực nâng cao năng lực sản xuất tại Việt Nam nhằm giảm chi phí sản xuất trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt giá trên thị trường điện thoại thông minh (smartphone).

Trước đó, Samsung Display, công ty con thuộc sở hữu 100% của Tập đoàn Samsung đã đầu tư trên 1 tỉ USD vào nhà máy lắp ráp mô-đun màn hình OLED tại tỉnh Bắc Ninh năm 2014. Nhà máy chính thức đi vào hoạt động trong quý đầu tiên năm 2015.

Khoản ngân sách mới đã đẩy tổng số vốn đầu tư dự án của Samsung Display lên 4 tỉ USD và trở thành dự án có quy mô lớn thứ hai đầu tư bởi Samsung vào Việt Nam.

Ngân sách 3 tỉ USD sẽ được chi tiêu dàn trải trong nhiều năm kể từ nay cho đến năm 2020. Đại diện hãng cho biết các mảng đầu tư cụ thể vẫn chưa được quyết định, đồng thời cũng từ chối phát biểu thêm các chi tiết liên quan.

Samsung, hãng sản xuất smartphone đến từ Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

Hồi giữa tháng 7, hãng tin Nikkei (Nhật Bản) cho biết Samsung cũng dự kiến sẽ đầu tư nâng cấp cho nhà máy ở Thái Nguyên nhằm tăng tổng kim ngạch xuất khẩu linh kiện của cả hai nhà máy ở Bắc Ninh và Thái Nguyên gộp lại lên thêm 21,7%, đạt mức 32 tỉ USD vào năm 2015.

Kế hoạch chi thêm tiền đầu tư vào nhà máy ở Việt Nam có mục đích chủ yếu làm gia tăng năng suất của việc sản xuất linh kiện cho mẫu smartphone Galaxy. Vốn là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với khoảng 100.000 nhân công bản xứ, Samsung dự kiến sẽ tiếp tục thuê thêm nhiều nhân công Việt Nam, theo hãng tin Nhật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.