Sẵn sàng đón Noel

12/12/2015 11:22 GMT+7

Noel đã trở thành lễ hội lớn tại VN. Từ đầu tháng 12, các dịch vụ cũng như các sản phẩm dành cho ngày lễ lớn này đã ở trạng thái sẵn sàng để các gia đình có một lễ Giáng sinh vui vẻ, ấm áp.

Noel đã trở thành lễ hội lớn tại VN. Từ đầu tháng 12, các dịch vụ cũng như các sản phẩm dành cho ngày lễ lớn này đã ở trạng thái sẵn sàng để các gia đình có một lễ Giáng sinh vui vẻ, ấm áp.

Ảnh: ShutterstockẢnh: Shutterstock
Trang trí: Nhiều sản phẩm mới
Những ngày qua, những con đường chuyên bán sản phẩm trang trí và quà tặng Noel ở TP.HCM như Hải Thượng Lãn Ông (Q.5), Pasteur (Q.1) hay khu vực chợ Bình Tây (Q.6) và các shop như Hanah, Lĩnh Nam… đã đông đúc người đến mua sản phẩm trang trí. So với những năm trước, giá bán năm nay tương đương. Có rất nhiều sản phẩm mới lần đầu tiên xuất hiện thị trường, nổi bật nhất phải kể đến ông già Noel “hành động”. Đó là ông già Noel leo từng bậc thang trong tiếng nhạc Giáng sinh rộn ràng, giá 215.000 đồng/sản phẩm; ông già Noel leo dây lên xuống vui nhộn, giá 265.000 đồng/sản phẩm; ông già Noel lộn dù điệu nghệ giá 235.000 - 525.000 đồng/sản phẩm… Với những sản phẩm này, người chơi chỉ cần gắn than, dây, dù… vào tường hay vào một điểm trên cao để thả dây xuống, rồi mở pin để ông già Noel bằng thú nhồi bông tự mình leo thang, leo dây lên xuống và nhào lộn trông rất vui mắt.
Sẵn sàng đón Noel 3Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Ngoài ra, cây thông trang trí năm nay cũng lần đầu xuất hiện cây có tên sa mạc với cành rất mảnh mai, xen kẽ hai màu xanh nhạt và cà phê sữa. Cây có giá từ 175.000 - 925.000 đồng/cây (cao từ 0,6 - 1,8 m). Vòng nguyệt quế trang trí năm nay có thêm trái châu mới, gọi là bong bóng vì trông hình dáng bên ngoài không khác gì những quả bóng xanh, đỏ… Giá bán từ 289.000 - 795.000 đồng/sản phẩm. Quả cầu tuyết cho mùa Giáng sinh năm nay hút hàng ở loại quả cầu tuyết nằm trong quả cầu tuyết rất lạ mắt, giá 59.000 - 265.000 đồng/sản phẩm. Lồng đèn trang trí đêm tiệc Noel có nhiều kiểu dáng khác nhau như người tuyết, tuần lộc, ông già Noel…
Tại shop Lĩnh Nam, sản phẩm cho nhà bếp, phòng ăn trong mùa Noel năm nay cũng có một số sản phẩm mới như bảng treo dùng ghi chú ở phòng ăn, bảng ghi thực đơn trên bàn ăn, giá từ 135.000 - 220.000 đồng/sản phẩm; các loại chậu, ly, bình với thiết kế theo mùa Noel có giá bán khoảng 180.000 đồng/sản phẩm…
Dịch vụ: Tăng giá nhẹ
Theo bà Nguyễn Quỳnh Sa, đại diện Công ty Art Event, một trong những đơn vị chuyên tổ chức trang trí Giáng sinh tại TP.HCM, mức phí dịch vụ này năm nay tăng nhẹ khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Các tiểu cảnh được trang trí chủ yếu bằng những sản phẩm như cây thông, ông già Noel, người tuyết, tuần lộc… Những mô hình tiểu cảnh truyền thống vẫn được nhiều người đặt hàng như ông già Noel vác bao quà đứng cùng đàn tuần lộc, cưỡi tuần lộc với nhiều người tuyết vây quanh, cưỡi xe tuần lộc bằng đèn led và người tuyết; hay lâu đài và người tuyết; ngôi nhà tuyết giả gỗ, đàn tuần lộc… Mô hình mới của mùa Giáng sinh năm nay là những tiểu cảnh đầy tuyết trắng như trong phim Nữ hoàng băng giá. Những cây thông độc đáo như thông hoa hồng, thông hoa trạng nguyên, thông đèn led, thông ngôi sao… cũng góp mặt để tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng bên cạnh những cây thông truyền thống như thông xanh, thông 3 lá, thông màu (trắng, đỏ, tím)…
Sẵn sàng đón Noel 2Ảnh: Ngọc Thắng
Dịch vụ ông già Noel tăng phí khoảng 10% so với năm ngoái và được chia thành hai cấp độ giá: bình dân và cao cấp. Ở phân khúc giá bình dân, hệ thống shop Hanah là một gợi ý. Mức phí được tính khác nhau tùy vào địa điểm, ngày và giờ tăng quà. Cụ thể, 40.000 - 80.000 đồng/địa chỉ/phần quà ở quận 1 và 3; 60.000 -120.000 đồng ở các quận 4, 5, Phú Nhuận, Bình Thạnh; 60.000-140.000 đồng ở các quận 6, 7, 8, 10, 11. Cùng một địa chỉ, phần quà thứ 2 chỉ được tính 25.000 đồng/phần, từ phần quà thứ 3 trở đi chỉ tính 15.000 đồng/phần.
Ở phân khúc dịch vụ cao cấp, sự khác biệt nằm ở… ông già Noel. Lực lượng ông già Noel ở dịch vụ bình dân thường là sinh viên trong khi lực lượng ông già Noel ở phân khúc dịch vụ cao cấp là các hướng dẫn viên du lịch có khả năng hoạt náo tạo tiếng cười cũng như có kỹ năng trò chuyện, chuyển tải những lời nhắn nhủ của các bậc cha mẹ đến với các em nhỏ một cách ý nhị.
Tại Công ty Lửa Việt, chi phí ông già Noel tặng quà được tính: 290.000 đồng/địa chỉ/phần quà cho khu vực đường Nguyễn Biểu, Cao Đạt, Nguyễn Văn Cừ (Q.5), đường Trần Hưng Đạo (P.1, P.2, P.Cô Giang, P.Cầu Kho, P.Nguyễn Cư Trinh), đường Nguyễn Trãi (từ vòng xoay Cống Quỳnh đến Bệnh viện Nguyễn Trãi), đường Võ Văn Kiệt (cầu Nguyễn Tri Phương đến cầu Ông Lãnh, Q.1). Nếu địa chỉ nằm ngoài những tuyến đường này, nhưng vẫn thuộc quận1, 3, 5, 8 thì phí là 330.000 đồng. Khu vực thuộc quận 4, 6, 7, 8, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh có mức phí 400.000 đồng. Khu vực thuộc các quận Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân có mức phí 450.000 đồng/phần quà. Nếu địa chỉ thuộc quận 2, 9, 12, Thủ Đức, Bình Chánh thì phí là 570.000 đồng.
Ngoài ra, hầu hết các đơn vị cung cấp dịch vụ thường tăng phí khoảng 20% nếu khách đặt giao quà từ 14 đến 24 giờ các ngày 23, 24.12. Đối với địa chỉ có nhiều trẻ em nhận quà thì từ em thứ 2 trở đi được phụ thu thêm 30% mỗi em. Tính ra, nhiều gia đình gom lại cùng một địa điểm để nhận quà ông già Noel sẽ có mức phí rẻ hơn đáng kể.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.