Sản xuất gạo chỉ để bán cho Trung Quốc

27/10/2015 05:59 GMT+7

Ngày 26.10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố báo cáo tình hình hoạt động 10 tháng đầu năm 2015.

Ngày 26.10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố báo cáo tình hình hoạt động 10 tháng đầu năm 2015.

Theo báo cáo này, trong 10 tháng xuất khẩu gạo đạt 5,3 triệu tấn, đạt giá trị 2,26 tỉ USD; giảm 4,6% về khối lượng và 11,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Giá gạo xuất khẩu bình quân 9 tháng đầu năm 2015 đạt 428,69 USD/tấn, giảm 6,3% so với cùng kỳ.
Đáng lưu ý trong câu chuyện xuất khẩu gạo của VN là chúng ta chủ yếu vẫn xuất khẩu qua Trung Quốc (TQ). Họ vẫn là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của VN, chiếm tới trên 37% thị phần. Trong khi xuất khẩu gạo của VN sang các thị trường chính nhìn chung là giảm thì TQ vẫn tăng 4,67% về khối lượng nhưng giảm 3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.
Cũng phải lưu ý thêm rằng đây là con số thống kê chính thức chứ chưa tính đến số liệu xuất khẩu gạo qua đường tiểu ngạch. Đáng lưu ý là trong nhiều năm qua, phần lớn gạo VN sản xuất ra cũng chỉ xuất khẩu qua TQ là chính. Philippines là thị trường lớn thứ 2 của VN về xuất khẩu gạo.
Báo cáo này không đưa ra con số chính thức tỷ lệ phần trăm về lượng gạo xuất khẩu của VN vào thị trường này; chỉ biết rằng, lượng gạo của VN xuất khẩu vào Philippines giảm 41% về khối lượng và 45% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Malaysia trong năm 2015 tăng cường nhập khẩu gạo từ VN và vươn lên vị trí thứ 3 về thị trường nhập khẩu gạo, chiếm 9,11% thị phần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.