Thêm hàng thủy hải sản vào chương trình bình ổn giá

04/12/2010 11:58 GMT+7

(TNO) Sáng nay (4.12), Tập đoàn Phú Cường cùng bốn siêu thị lớn của TP.HCM là Sài Gòn Coop Mark, Maximark, Sagrifood và Siêu thị Sài Gòn (Satra) đã ký kết hợp đồng cung ứng thủy hải sản cho chương trình bình ổn giá từ nay đến dịp Tết Tân Mão 2011 tại thị trường TP.HCM. >> Bình ổn giá tám mặt hàng thiết yếu/ Ăn ít, ở chật, tốn nhiều tiền/ Gồng mình giữa "bão giá"/ Ngư dân ngất ngư nằm bờ/ Dồi dào hàng bình ổn, hàng Tết

Theo đó, Phú Cường sẽ cung cấp cho 4 hệ thống siêu thị 8 loại sản phẩm được chế biến từ tôm sú, cá basa; tổng sản lượng 125 tấn, nhằm cung ứng cho thị trường từ nay đến Tết Tân Mão. Cam kết giá bán thấp hơn giá sản phẩm cùng loại trên thị trường từ 5-10%, giữ giá từ nay đến 31.3.2011.

Như vậy, đây là lần đầu tiên, mặt hàng thủy hải sản tham gia vào chương trình bình ổn giá Tết của TP.HCM.

Trước đó, vào giữa tháng 11, UBND TP.HCM đã đưa ra danh mục 8 mặt hàng thiết yếu được bình ổn giá từ nay đến Tết Tân Mão 2011. Cụ thể gồm có: Gạo-nếp (4.500 tấn), đường RE (2.100 tấn), dầu ăn (750 tấn), thịt gia súc (4.000 tấn), thịt gia cầm (1.550 tấn), thực phẩm chế biến (1.500 tấn), trứng gia cầm (13,5 triệu quả), rau củ quả (1.500 tấn).

Theo thống kê của Sở Công thương TP.HCM, hiện trên toàn địa bàn TP có khoảng 2.000 điểm bán hàng bình ổn giá, trong đó có gần 500 điểm bán tại các chợ truyền thống, đồng thời triển khai xe bán hàng bình ổn giá lưu động tại khu chế xuất, khu công nghiệp.

Hơn 114 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM đã được chi ra để thực hiện chương trình bình ổn giá 8 mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết Tân Mão 2011.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.