Thừa Thiên-Huế gỡ nút thắt để phát triển du lịch

08/01/2017 08:57 GMT+7

Đó là lời chia sẻ của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Cao tại buổi tổng kết hoạt động ngành du lịch tỉnh năm 2016, bàn phương hướng hoạt động năm 2017 diễn ra vào sáng 7.1.

Theo ông Cao, tăng trưởng lượng khách là mục tiêu hướng đến nhưng với Thừa Thiên-Huế hiện nay cả đường hàng không cũng khó đảm bảo để gia tăng số lượng, trong khi đó Đà Nẵng rất thuận lợi về điều này. Ông Cao cho biết lãnh đạo tỉnh đang “gỡ từng cái thắt”, trong đó không chỉ về đường hàng không, mà ngay chuyện bãi đỗ xe du lịch cũng phải “gỡ”.
Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế, năm 2016 lượng khách du lịch đến tỉnh này đạt 3,258 triệu lượt (tăng 4,21% so với năm 2015), trong đó khách quốc tế hơn 1 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch của tỉnh đạt 3.203 tỉ đồng (tăng 7,75%). Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch kiêm Chủ tịch Hội Khách sạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, bày tỏ quan ngại trước sự vượt xa về lượng khách lẫn nguồn thu du lịch của các tỉnh thành (Đà Nẵng đạt 12.700 tỉ đồng, Bình Thuận 7.641 tỉ, Khánh Hòa 7.000 tỉ đồng…). Ông Bình đề xuất hàng loạt giải pháp về giá, chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực... để phát triển du lịch tỉnh, đặc biệt là việc thành lập đội an ninh du lịch.
Sáng 7.1, UBND TP.Huế đã tổ chức lễ phát động tuyên truyền, quảng bá Festival Nghề truyền thống Huế 2017 trên các phương tiện giao thông vận tải và trang mạng xã hội Facebook. Sự kiện này diễn ra từ ngày 28.4 - 2.5 với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”, gồm chuỗi hoạt động như: không gian tôn vinh nghệ nhân, làng nghề; bình chọn sản phẩm thủ công mỹ nghệ; lễ tế bách nghệ; lễ hội áo dài; các hoạt động triển lãm nghệ thuật, văn hóa cộng đồng, không gian ẩm thực...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.