Tiêu hủy đồ chơi nguy hiểm

29/05/2012 03:30 GMT+7

Công an Q.6 (TP.HCM) vừa ra quyết định xử phạt ông Lương Vĩ Trung (46 tuổi, ngụ 146 Ngô Nhân Tịnh, P.13, Q.5) số tiền 11 triệu đồng về những hành vi vi phạm kinh doanh đồ chơi trẻ em. Đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung là tiêu hủy toàn bộ lô hàng đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực.

Trước đó, ngày 24.4.2012 Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an Q.6 phối hợp công an P.7, Q.6 kiểm tra kho hàng do ông Trung làm chủ, thuộc Tổng kho 406 Võ Văn Kiệt (Q.6). Qua kiểm tra phát hiện kho chứa 14.732 sản phẩm đồ chơi trẻ em do Trung Quốc sản xuất không hóa đơn chứng từ, không dán tem phụ bằng tiếng Việt theo quy định, trị giá hơn 102 triệu đồng.

 Tiêu hủy đồ chơi nguy hiểm - nd
Đồ chơi trẻ em có xuất xứ Trung Quốc mang tính bạo lực, không hóa đơn chứng từ bị
Đội CSĐTTPKT Công an Q.6 tập kết về kho, xử lý

Cụ thể, tang vật gồm 728 sản phẩm búa rìu bằng nhựa, kiếm nhựa, súng nhựa siêu nhân dùng pin, súng nhựa bắn nước, cung tên. Ngoài ra còn hơn 14.000 đồ chơi trẻ em các loại vi phạm không hóa đơn chứng từ, vi phạm về nhãn mác.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Trung khai vào tháng 3.2012 đã mua lô hàng này từ một người ở phía Bắc vận chuyển vào chào bán giá rẻ.

Tin, ảnh: Hoàng Việt

>> Hơn 15.000 khẩu súng nhựa trên xe container
>> Xe chở đồ chơi nguy hiểm
>> Doanh nghiệp khốn đốn vì đồ chơi nhập lậu
>> Thuê đồ chơi trẻ em
>> Trò chơi xe tăng đầy bạo lực
>> Đồ chơi Việt tìm chỗ đứng
>> Phát hiện hàng ngàn đồ chơi Trung Quốc nhập lậu
>> Nhiều đồ chơi Trung Quốc chứa chất độc hại
>> 12 tỉ USD nhập siêu từ Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.