Tìm lại sức hút cho Hòn Phụ Tử

22/03/2017 15:09 GMT+7

Từng được biết đến là thắng cảnh nổi tiếng nhất tỉnh Kiên Giang nhưng những năm gần đây, Khu du lịch Hòn Phụ Tử ngày càng trở nên nhếch nhác, gây thất vọng cho du khách.

“Gãy đổ” theo hòn Phụ
Trước đây, khách du lịch đến Hà Tiên (Kiên Giang) phần lớn đều ghé tham quan Khu du lịch Hòn Phụ Tử (xã Bình An, H.Kiên Lương) để chiêm ngưỡng cảnh non nước hữu tình còn mang nét hoang sơ với không khí trong lành, thoáng đãng. Đặc biệt, Hòn Phụ Tử gồm 2 khối đá một lớn, một nhỏ cao hàng chục mét cùng nghiêng về một phía như hình ảnh hai cha con quấn quýt bên nhau. Nơi đây còn có bờ biển dài với tên gọi Bãi Dương cùng hàng loạt địa điểm thu hút du khách gần xa như chùa Hang, động Kim Cương, hang Giếng Tiên...
Đầu tháng 8.2006, sự cố thiên nhiên hy hữu làm đổ sụp hòn Phụ xuống biển trong sự ngỡ ngàng, tiếc nuối của người dân Kiên Giang và khách du lịch. Ý định phục dựng hòn Phụ của ngành chức năng tỉnh bất thành. Từ đó, Khu du lịch Hòn Phụ Tử bắt đầu “gãy đổ” theo hòn Phụ, trở nên nhếch nhác, nhạt nhòa trong mắt du khách. Khu du lịch bị người dân chiếm dụng dựng lều bạt mở hàng quán kinh doanh. Bãi biển trở thành nơi mua bán hải sản tươi sống, chỗ ăn nhậu, rác vứt bừa bãi. Chùa Hang gần như biến thành nơi “buôn thần, bán thánh” với nhiều hình ảnh mê tín dị đoan phản cảm. Đặc biệt, tình trạng chặt chém, chèo kéo du khách không được kiểm soát khiến nhiều người ngày càng ngại đến đây.
Ông Trần Huy Tiến (64 tuổi, đến từ TP.HCM) bức xúc: “Hồi trước gia đình tôi rất thích đến Khu du lịch Hòn Phụ Tử vì cảnh quan đẹp, đồ ăn ngon nhưng bây giờ ở đây nhếch nhác quá. Các quán ăn bày bán xô bồ dọc theo bãi tắm rất mất vệ sinh. Tôi nghĩ chính quyền địa phương cần sắp xếp lại quán ăn, bãi biển được dọn vệ sinh sạch sẽ, trả lại môi trường sạch đẹp, thông thoáng để du khách được tắm biển, đi dạo hóng gió, ngắm nhìn cảnh quan”.

tin liên quan

Đìu hiu điểm du lịch hòn Phụ Tử
Hòn Phụ Tử (xã Bình An, H.Kiên Lương) là một danh thắng nổi tiếng mà du khách thường tham quan mỗi khi đến Kiên Giang. Tuy nhiên, từ khi hòn 'Phụ' bị đổ, nơi đây bắt đầu vắng bóng du khách.
Đầu tư cải thiện khu du lịch
Năm 2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 220/QĐ-TTg thu hồi 170.000 m² đất tại xã Bình An, giao cho Ban quản lý các khu du lịch tỉnh Kiên Giang xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm, dự án này gần như vẫn ở điểm xuất phát và đến năm 2014 mới bắt đầu khởi động trở lại.
Ông Nguyễn Văn Sáu, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, cho biết: “Từ năm 2014 - 2019, Sở triển khai tiểu Dự án cải thiện vệ sinh môi trường Khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADP) tài trợ, với tổng vốn đầu tư hơn 7 triệu USD. Mục tiêu của dự án là cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch Hòn Phụ Tử, góp phần khai thác thế mạnh vùng du lịch trọng điểm Hà Tiên - Kiên Lương, với các sản phẩm du lịch đặc thù nhằm thu hút khách du lịch trong, ngoài nước”.
Cũng theo lời ông Sáu, trong năm nay, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang sẽ phối hợp giải quyết dứt điểm việc bồi hoàn giải tỏa cho 18 hộ dân trong vùng dự án; tập trung khảo sát thiết kế kỹ thuật, đấu thầu xây lắp... để giao cho đơn vị thi công trong 2 năm 2018 - 2019. Nội dung đầu tư tiểu dự án Chùa Hang - Hòn Phụ Tử gồm nâng cấp, mở rộng đường giao thông nội bộ, xây dựng mới đường đi bộ ven biển, công viên ven biển; nâng cấp lưới điện, hệ thống chiếu sáng; nâng cấp cầu cảng, bến du thuyền ra các đảo; đầu tư xây dựng ki ốt bán hàng lưu niệm, trung tâm thông tin du lịch, bãi đậu xe, nhà vệ sinh, hệ thống xử lý nước thải; trùng tu, tôn tạo Chùa Hang…
“Sở sẽ có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch, hỗ trợ quản lý điểm đến, đào tạo thuyết minh viên, biên soạn tài liệu di sản, mua sắm trang thiết bị… để nâng cao chất lượng phục vụ, tìm lại sức hút cho Khu du lịch Hòn Phụ Tử”, ông Sáu cho biết thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.