Tổng công ty Cảng Hàng không VN sẽ bán cổ phần cho Tập đoàn Aéroport de Paris

08/03/2016 17:25 GMT+7

Tổng công ty Cảng Hàng không VN (ACV) sẽ trình Đại hội cổ đông diễn ra vào ngày 16.3 thông qua phương án chào bán hơn 166 triệu cổ phần, tương đương 7,4% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược là Tập đoàn Aéroport de Paris (AdP) nhằm hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Tổng công ty Cảng Hàng không VN (ACV) sẽ trình Đại hội cổ đông diễn ra vào ngày 16.3 thông qua phương án chào bán hơn 166 triệu cổ phần, tương đương 7,4% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược là Tập đoàn Aéroport de Paris (AdP) nhằm hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Tổng công ty Cảng hàng không VN sẽ chuyển thành công ty cổ phần từ tháng 4.2016 - Ảnh: D.Đ.MinhTổng công ty Cảng hàng không VN sẽ chuyển thành công ty cổ phần từ tháng 4.2016 - Ảnh: D.Đ.Minh
Cụ thể, giá khởi điểm để đàm phán là giá đấu thành công thấp nhất của đợt bán đấu giá cổ phần (CP) ra công chúng (IPO) vào cuối năm 2015 vừa qua, là mức 13.100 đồng/CP. Tuy nhiên Hội đồng quản trị sẽ quyết định giá bán CP cho nhà đầu tư chiến lược. Thời gian chuyển nhượng đối với cổ đông này là tối thiểu 10 năm.
Theo ACV, tại thời điểm đang diễn ra Đại hội cổ đông lần đầu, quá trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược chưa kết thúc và dự kiến sẽ kéo dài sau thời điểm ACV chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (từ ngày 1.4.2016). Vốn điều lệ sau cổ phần hóa của ACV là 22.430,9 tỉ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 75% vốn điều lệ; cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược chiếm khoảng 20%...
Năm 2015, ACV ước đạt doanh thu 11.875 tỉ đồng, tăng 12,37% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế 2.155 tỉ đồng, vượt 65% kế hoạch. Tuy nhiên, kế hoạch 2016 với doanh thu 12.095 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.056 tỉ đồng, giảm 4,6% so 2015 (chưa tính ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện của các khoản mục có gốc ngoại tệ)...
Trước đó, ACV cho biết ngoài tập đoàn AdP muốn mua CP để trở thành cổ đông chiến lược, còn có ngân hàng BIDV.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.