Ưu đãi thuế cao đang làm giảm thu ngân sách

22/05/2017 06:57 GMT+7

Theo báo cáo của của Tổ chức Oxfam, chính sách ưu đãi thuế ở VN khá cao đã góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), khi 5 năm qua vốn FDI đều ở mức trên 10 tỉ USD mỗi năm.

Theo báo cáo nghiên cứu Đánh giá chính sách ưu đãi thuế tại VN của Tổ chức Oxfam, chính sách ưu đãi thuế ở VN khá cao đã góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), khi 5 năm qua vốn FDI đều ở mức trên 10 tỉ USD mỗi năm.
Tuy nhiên, ưu đãi thuế cao đã làm thất thu ngân sách khá lớn. Cụ thể, năm 2013, Chính phủ ước giảm thu ngân sách khoảng 2.080 tỉ đồng, tương đương 1,6% thu ngân sách từ thuế TNDN (trừ dầu thô). Năm 2014, giảm thu 2.500 tỉ đồng, tương đương 1,85% thu ngân sách do ưu đãi thuế TNDN. Các chuyên gia ước tính, nếu tiếp tục giảm 1% thuế TNDN, sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 6.000 tỉ đồng/năm, trong khi tỷ lệ bội chi ngân sách đang có xu hướng tăng.
Trong khi đó, theo kết quả khảo sát của UNIDO thực hiện trên 1.426 DN, các yếu tố quan trọng nhất mà các nhà đầu tư quan tâm khi đầu tư xếp theo thứ tự là sự ổn định về kinh tế và chính trị, chi phí lao động, chính sách thuế, khung pháp lý và hạ tầng. Vì vậy, báo cáo cho rằng thời gian tới, VN cần tập trung cải cách hệ thống pháp luật và thủ tục hành chính, phát triển các nền tảng hỗ trợ cho hoạt động DN như hệ thống ngân hàng, cơ sở hạ tầng như hệ thống đường giao thông, đường sắt.
Đồng thời, cần nghiên cứu giảm thời gian ưu đãi thuế do chi phí quá cao, chỉ áp dụng hình thức giảm trừ thuế hoặc khấu hao nhanh như các nước OECD (34 nước kinh tế thị trường phát triển nhất thế giới), là các hình thức ưu đãi có mục tiêu cụ thể và hiệu quả nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.