Xây dựng 2 cầu bê tông trên tuyến QL10

12/05/2014 03:10 GMT+7

Ngày 11.5, tại xã Hoằng Đức, H.Hoằng Hóa (Thanh Hóa), Bộ GTVT đã khởi công xây dựng cầu Thắm và cầu Bút Sơn trên QL10, đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Cầu Thắm có chiều dài 488 m được xây dựng tại Km 206+900 bắc qua sông Lèn nối H.Hậu Lộc với H.Nga Sơn, cách cầu phao Thắm hiện tại 300 m về phía thượng lưu. Còn cầu Bút Sơn có chiều dài 766 m, được xây dựng tại Km 221+577, bắc qua sông Bút kết nối H.Hoằng Hóa với H.Hậu Lộc. Hai cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép với tải trọng thiết kế HL 93, mặt cầu thảm bê tông nhựa, rộng 12 m với tổng số vốn đầu tư gần 481,5 tỉ đồng. Dự kiến, hai cây cầu trên sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác sau 18 tháng thi công.

QL10 là tuyến đường chạy dọc ven biển các tỉnh, thành, gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa. Khi cầu Thắm và cầu Bút Sơn hoàn thành sẽ kết nối các tỉnh ven biển Bắc bộ với Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa), tạo điều kiện tích cực cho các tỉnh có QL10 chạy qua phát triển kinh tế, xã hội.

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.