Xây dựng hệ thống vận tải tích hợp để Bình Dương phát triển

22/09/2017 11:04 GMT+7

Trong khuôn khổ hội nghị về an toàn giao thông (ATGT) khu vực Đông Á lần thứ 12 (EASTS 2017) vào sáng 21.9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Dương, Ủy ban ATGT quốc gia đã phối hợp Sở GTVT tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị ATGT VN 2017 với chủ đề “Bình Dương: Tầm nhìn về hệ thống giao thông an toàn cho một đô thị thông minh và đáng sống”.

Tại phiên đặc biệt này, TS Yong - Jong Kwon, chuyên gia cao cấp đến từ Viện Nghiên cứu GTVT Hàn Quốc, khẳng định để phát triển, tỉnh Bình Dương cần thay đổi mô hình di chuyển giao thông bằng cách gắn với các đầu mối giao thông công cộng, trung chuyển, cần hoạch định được hệ thống vận tải có sự tích hợp thông qua các mạng lưới giao thông công cộng, rút ngắn thời gian chờ phương tiện (dưới 3 phút) và khoảng cách di chuyển đến trạm (dưới 180 m). Theo đánh giá của các chuyên gia, việc thay đổi mô hình di chuyển này sẽ giúp Bình Dương chuyển đổi từ hệ thống giao thông cá nhân sang giao thông công cộng, tăng giá trị tài sản và tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển địa phương bền vững.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.