Kỳ thú hiện tượng hào quang quanh mặt trời ở An Giang gây sốt mạng xã hội

07/09/2023 09:12 GMT+7

Mới đây, hình ảnh về quầng mặt trời xuất hiện trên bầu trời An Giang được chia sẻ ào ạt trên mạng xã hội.

Theo đó, bộ ảnh quầng mặt trời xuất hiện ở An Giang được anh Huỳnh Đăng Khoa (37 tuổi) đăng tải với dòng trạng thái “hào quang rực rỡ quanh mặt trời" được nhiều hội nhóm mạng xã hội chia sẻ, với hàng chục ngàn lượt thích, bình luận trên mạng xã hội.

Kỳ thú 'hào quang quanh mặt trời' ở An Giang gây sốt mạng xã hội - Ảnh 1.

Chính chủ bộ ảnh cho biết khoảng 12 giờ trưa 6.9, trong lúc đang ăn cơm cùng gia đình thì bất ngờ anh được bạn bè thông báo xuất hiện hiện tượng quầng mặt trời. Lập tức, anh Khoa chuẩn bị đồ nghề đi "săn" hình ảnh quầng mặt trời tại An Giang.

KHOA CHAUDOC

Kỳ thú 'hào quang quanh mặt trời' ở An Giang gây sốt mạng xã hội - Ảnh 2.

Bức ảnh được anh chụp tại tịnh xá Ngọc Châu (Châu Đốc, An Giang).

KHOA CHAUDOC

Kỳ thú 'hào quang quanh mặt trời' ở An Giang gây sốt mạng xã hội - Ảnh 3.

Anh Khoa cho biết mình thường xuyên chứng kiến hiện tượng quầng mặt trời này, nên không lấy làm lạ. Tuy nhiên, quầng mặt trời này rõ và đẹp hơn so với bình thường nên anh mong muốn thực hiện một bộ ảnh gắn với các địa danh tại An Giang, góp phần quảng bá du lịch địa phương.

KHOA CHAUDOC

Kỳ thú 'hào quang quanh mặt trời' ở An Giang gây sốt mạng xã hội - Ảnh 4.

Hình ảnh chụp quầng mặt trời của anh Khoa được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến chính chủ cũng bất ngờ.

KHOA CHAUDOC

Kỳ thú 'hào quang quanh mặt trời' ở An Giang gây sốt mạng xã hội - Ảnh 5.

Quầng mặt trời tại đình Châu Phú (Châu Đốc).

KHOA CHAUDOC

Kỳ thú 'hào quang quanh mặt trời' ở An Giang gây sốt mạng xã hội - Ảnh 6.

Kỳ thú 'hào quang quanh mặt trời' ở An Giang gây sốt mạng xã hội - Ảnh 7.

Ảnh chụp tại Bồ Đề Đạo Tràng Châu Đốc.

KHOA CHAUDOC

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA) cho biết quầng mặt trời (sun halo) là hiện tượng quang học xảy ra trong khí quyển trái đất ở khu vực lân cận đĩa sáng mặt trời khi thời tiết rất khô, ít hơi nước, trên tầng cao của khí quyển chỉ có mật độ thấp các hạt băng (nước đá).

Ánh sáng từ mặt trời khi đi vào khí quyển xuyên qua các tinh thể có dạng lục giác này bị khúc xạ, gây nên hiện tượng giống như khi đi qua một thấu kính phân kỳ, tạo thành một vòng sáng trắng có bán kính khoảng 22 độ (độ rộng đường kính 44 độ) quanh đĩa sáng.

“Hiện tượng này thường được quan sát phổ biến ở mặt trăng và ít gặp hơn ở mặt trời. Đối với quầng của mặt trăng, vì hiện tượng này chỉ xảy ra vào thời điểm ít không khí trong hơi nước, nên mới có dự đoán thời tiết là "trăng quầng trời hạn".

Mặc dù vậy, kinh nghiệm này không hoàn toàn chính xác, vì quầng càng rõ càng cho thấy thời tiết oi, nhưng đồng thời bản thân việc trời oi cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới chênh lệch áp suất trong khí quyển, sinh ra gió, bão và mưa có thể tới rất sớm", nhà nghiên cứu cho biết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.