Lâm Khánh Chi: Nhiều lần tôi cố gắng tái hợp với chồng cũ nhưng không được

17/07/2023 08:53 GMT+7

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Lâm Khánh Chi nhiều lần nhắc về chồng cũ và bày tỏ mong muốn hàn gắn để có một gia đình trọn vẹn. Tuy nhiên, cô tâm sự có lẽ cả hai đã hết duyên nên đành xem nhau như tri kỷ.

Chấp nhận đánh đổi giọng hát khi quyết định phẫu thuật giọng

* Xin chào ca sĩ Lâm Khánh Chi! Sau khi phẫu thuật giọng nói, hiện sức khỏe của chị như thế nào?

- Ca sĩ Lâm Khánh Chi: Sức khỏe của tôi hiện đã ổn định, nhưng giọng của tôi vẫn còn yếu nên không thể nói chuyện lâu được. Bác sĩ nói khoảng 1 năm thì giọng tôi sẽ hồi phục, đến nay tôi đã phẫu thuật được 7 tháng. Tôi quyết định phẫu thuật giọng vì muốn trở thành một phiên bản hoàn hảo, giọng nói nữ tính hơn. Tới thời điểm này tôi thấy mọi thứ trọn vẹn với mình vì đã đạt được mong ước bấy lâu nay.

* Sau khi phẫu thuật, nhiều khán giả phản ứng trái chiều về giọng nói của Lâm Khánh Chi. Chị cảm thấy như thế nào về điều này?

- Tôi cũng có xem bình luận của khán giả nhưng không thể phản hồi được hết. Rất nhiều người thích giọng hát của tôi ngày xưa nhưng chính tôi lại muốn mọi thứ hoàn hảo hơn nên chấp nhận đánh đổi. Do ngày xưa mọi người nghe giọng cũ quen rồi, giờ nghe giọng mới nên chưa quen thôi. Nếu lần này may mắn hát được thì tốt, còn không thì coi như tôi khép lại chặng đường ca hát. Bây giờ tôi rất thích giọng của mình, trẻ trung, dễ thương. Nếu biết được như vậy, tôi đã làm từ 10 năm trước vì khi đó tôi trẻ, phù hợp hơn. 

Lâm Khánh Chi: Nhiều lần tôi cố gắng tái hợp với chồng cũ nhưng không được - Ảnh 2.

Lâm Khánh Chi muốn hoàn hảo hơn khi làm con gái nên quyết định phẫu thuật dây thanh quản, thay đổi giọng nói

L.X

* Khi không thể livestream bán hàng cũng như đi hát, cuộc sống của Lâm Khánh Chi bị ảnh hưởng như thế nào?

- Cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng nhiều lắm, từ khi phẫu thuật thì tôi không livestream được, khó bán hàng. Nhưng vì quá thích việc phẫu thuật giọng nên tôi quyết tâm làm. Tôi xác định một khi làm, nếu không thể hát được nữa mình cũng chấp nhận đánh đổi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nếu hát được thì tốt mà không hát được thì tôi sẽ chuyển công việc khác.

Tôi đã đi hát được nhiều năm nên nếu phải từ bỏ luôn thì sẽ có tiếc nuối. Nhưng đi hát mà không được giọng nữ 100% thì tôi cũng không thích vì không còn cảm xúc. Nếu may mắn sau này giọng tôi nữ tính hơn, chắc chắn mình sẽ hào hứng, biết đâu hát cũng hay hơn. Nhưng bây giờ sức khỏe tôi yếu rồi, không thể đi hát thường xuyên như ngày xưa. Sau một năm rưỡi buồn vì chuyện gia đình, tôi sẽ bắt đầu trở lại với công việc kinh doanh, ổn định kinh tế để lo cho con trai. Sau đó, tôi sẽ tính tiếp đường nghệ thuật.

Lâm Khánh Chi chấp nhận an phận, tiết lộ cuộc sống vất vả sau chia tay

* Nếu không được đi hát nữa, Lâm Khánh Chi có tiếc nuối hào quang showbiz?

- Tôi không tiếc nuối gì cả. Mình chỉ không đi hát được như xưa thôi chứ tôi vẫn hoạt động nghệ thuật mà. Tôi vẫn được mọi người đón nhận và yêu thương, tên tuổi vẫn hot mà. Từ khi làm con gái, có tình yêu rồi lập gia đình, tôi đã không còn đi hát nhiều. Đương nhiên tôi vẫn đam mê và yêu thích nghệ thuật nhưng có những lúc mình muốn nghỉ ngơi. Rồi mình bị cuốn vào tình yêu, dành cho gia đình, từ đó ít đi hát. 

Sau này tôi bắt đầu làm kinh doanh, thấy kinh doanh còn kiếm được nhiều tiền hơn đi hát nữa. Đi hát phải lo bài vở, quần áo, sửa soạn, suy nghĩ chuyện cạnh tranh, chiêu này chiêu nọ để giữ tên tuổi. Bao nhiêu năm mình nổi tiếng, từ năm 2000 đến giờ là quá mệt mỏi rồi. Thật sự tôi thấy mình rất may mắn, dù không hoạt động nghệ thuật nhiều nhưng khán giả vẫn thương. Nhưng nếu sau này có cơ hội, giọng ổn định thì tôi vẫn muốn đi hát lại. Dù vậy, tôi sẽ hoạt động song song với kinh doanh, thỉnh thoảng ra sản phẩm để khán giả nhớ mình thôi. 

* Chấp nhận hạn chế đi hát để giữ hạnh phúc gia đình nhưng rồi hạnh phúc cũng không trọn vẹn, Lâm Khánh Chi có tiếc nuối không?

- Tôi không tiếc nuối vì có 6 năm hạnh phúc. Thôi thì được cái này mất cái kia. Bên cạnh đó, từ khi chuyển giới, sức khỏe tôi đã yếu hẳn, có muốn đi hát mỗi ngày cũng không được. Vừa đi hát rồi còn kinh doanh thì tôi không đủ sức khỏe. Nói chung mọi chuyện làm ra tôi đều chấp nhận hết. Tôi chỉ tiếc tại sao được 6 năm rồi lại "gãy đổ" thôi.

Lâm Khánh Chi: Nhiều lần tôi cố gắng tái hợp với chồng cũ nhưng không được - Ảnh 2.

Lâm Khánh Chi tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2023. Sau ồn ào tình cảm, nữ ca sĩ chuyển giới tập trung kinh doanh và chăm sóc con

BTC


Tôi không cam tâm khi bị 'gãy đổ' hôn nhân

* Sau khoảng thời gian suy sụp khi chia tay Phi Hùng, hiện tại tâm thế của Lâm Khánh Chi như thế nào?

- Bây giờ tinh thần tôi ổn định khoảng 70%, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy buồn. Nếu sau này có gặp được người bạn nào hợp với mình, tôi sẽ mở lòng để đón nhận tình cảm mới. Thời gian qua cũng có vài người theo đuổi nhưng tôi còn nặng về gia đình, chưa quên được kỷ niệm nên không đến được với ai mà chỉ dừng ở mức bạn bè thôi. Còn tương lai, nếu có duyên thì mình tiến tới, còn không thì thôi vì tôi nghĩ mọi thứ tùy duyên.

* Sau khi chia tay, chị và Phi Hùng làm cách nào để trở lại mối quan hệ bạn bè?

- Thời gian trước tôi và anh Hùng chủ động kết nối. Cả hai làm bạn bè hơn 1 năm nay rồi, vẫn nói chuyện vui vẻ. Nhiều lần tôi muốn tái hợp với anh Hùng nhưng không được. Tôi đăng hình với anh Hùng rất nhiều, nhưng phải hai người cùng muốn thì mới trở lại được. Tôi muốn nhưng anh ấy không muốn, hoặc anh ấy có nỗi khổ nào đó thì cũng đành chịu. Gia đình hai bên, con trai đều rất muốn chúng tôi hàn gắn. Chắc chúng tôi hết duyên rồi, thôi thì mình làm tri kỷ với nhau. Tôi tin nếu còn duyên thì hai người tự khắc sẽ quay về với nhau, hết duyên thì dù muốn cũng không được. Tôi đã hết lòng với mối tình này rồi nên hiện tại bản thân rất nhẹ lòng.

* Khi nghe thông tin Phi Hùng có người mới, cảm xúc của Lâm Khánh Chi như thế nào?

- Dĩ nhiên mình cũng buồn chứ, nếu nói không buồn là dối lòng. Nhưng tôi nghĩ cả hai đã chia tay, anh có quyền quen người khác. Anh Hùng nói chắc hai đứa hết duyên rồi, không thể quay lại được nên khuyên tôi tìm người mới đi. Anh cũng sợ tôi buồn.

* Nếu trong tương lai gặp được người phù hợp, Lâm Khánh Chi có ý định công khai chuyện tình của mình hay sẽ giấu kín?

- Nếu sắp tới tôi gặp được người bạn đời phù hợp với mình, người đó muốn chia sẻ thì tôi sẵn sàng công khai. Tôi nghĩ chuyện đó bình thường mà, khán giả cũng rất mong tôi tìm được hạnh phúc sau đổ vỡ. Nếu người mới không thích ồn ào, không muốn công khai thì tôi tôn trọng. 

* Hình mẫu người đàn ông mà Lâm Khánh Chi muốn hướng đến trong tương lai sẽ như thế nào?

- Tôi thích mẫu người làm kinh doanh, thích làm việc, trưởng thành và chững chạc. Đó là mẫu đàn ông tôi muốn hướng tới trong tương lai. Dĩ nhiên bây giờ tâm lý tôi đã khác, sẽ cân nhắc và dè chừng. Nhưng tôi nghĩ mỗi người sẽ có một số phận, mình dè chừng vậy nhưng chuyện gì xảy ra cũng khó biết. Thôi thì tôi để mọi thứ tự nhiên theo cảm xúc của mình.

Tôi vẫn muốn yêu lại từ đầu một lần nữa để có được hạnh phúc trọn vẹn. Bởi sau một lần được hạnh phúc, tôi không cam tâm khi bị gãy đổ. Nhiều lần tôi cứ tự hỏi tại sao mình cứ bị gãy đổ, sao mình không được trọn vẹn. Hiện tại, tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm, bài học. Khi gãy đổ, ít nhiều gì mình cũng có lỗi trong cuộc hôn nhân đó. Tôi thừa nhận mình là người nóng tính, đó là một điểm chưa hoàn hảo của tôi. 

Lâm Khánh Chi: Nhiều lần tôi cố gắng tái hợp với chồng cũ nhưng không được - Ảnh 5.

Lâm Khánh Chi bày tỏ cô mong sẽ gặp được người phù hợp và có tổ ấm hạnh phúc trong tương lai

L.X

* Một mình nuôi con trai sau đổ vỡ, Lâm Khánh Chi có gặp nhiều khó khăn không?

- Cuộc sống của tôi bây giờ như một người mẹ đơn thân, rất vất vả. Tất cả mọi thứ mình phải lo hết, trách nhiệm của mình bây giờ cũng gấp đôi. Ngày xưa có chồng phụ, còn bây giờ một mình phải lo hết từ trong ra ngoài. Về kinh tế thì tôi không gặp khó khăn vì trước đó bản thân biết tiết kiệm. Tôi chỉ nặng gánh công việc, lo cho con, làm gì cũng chỉ có một mình tự quyết định. Từ đó giờ một mình tôi lo cho con 100% mà không cần ai hỗ trợ vì mình có đủ khả năng. Tôi cũng không nhận tiền chu cấp của anh Hùng vì anh chưa có điều kiện kinh tế. Sau này nếu anh Hùng làm ăn được, muốn mua gì cho con thì tự mua chứ chu cấp thì tôi không nhận. Vì mình có khả năng lo cho con nên không cần nhận gì cả.

* Đâu là điểm tựa để chị vượt qua nỗi buồn và những khó khăn?

- Tôi tự là điểm tựa của chính mình, con trai là động lực, công việc là niềm vui. Sau nhiều thăng trầm, tôi tự lấy mình làm động lực để phấn đấu vươn lên. Bây giờ tôi cố gắng làm việc, có thật nhiều tiền để cho con có cuộc sống tốt nhất. Tôi tin mình sẽ không ở một mình hoài đâu mà chắc chắn sẽ có người bạn đời khác. Hy vọng một vài năm nữa tôi sẽ có bạn đời phù hợp và có một gia đình mới hạnh phúc.

* Xin cảm ơn Lâm Khánh Chi về những chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.