Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary

An Nguyên
(từ Hungary)
19/01/2024 04:32 GMT+7

Chiều 18.1 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Budapest, bắt đầu thăm chính thức Hungary từ ngày 18 - 20.1.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính đã được tổ chức trọng thể tại Quảng trường nhà Quốc hội Hungary, do Thủ tướng Hungary Viktor Orban chủ trì.

Sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới đặt hoa tại Quảng trường Anh hùng ở thủ đô Budapest, trước khi hội đàm với Thủ tướng Viktor Orban.

Nhiều thành tựu hợp tác song phương

Việt Nam và Hungary thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 3.2.1950. Trong chuyến thăm chính thức Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2018, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện. Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - Hungary đã phát huy tốt vai trò thúc đẩy hợp tác song phương. Trao đổi thương mại hai chiều giữa hai nước từ 354 triệu USD trong năm 2017, đến năm 2022 đã tăng lên trên 1,2 tỉ USD, đạt tốc độ tăng bình quân 33%/năm trong giai đoạn này. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Hungary từ 207 triệu USD trong năm 2017, đến năm 2022 tăng lên 577,6 triệu USD, đạt tốc độ tăng trung bình 37%/năm. Đáng chú ý trong giai đoạn này, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt ngưỡng trên 1 tỉ USD trong 3 năm liền từ 2020 - 2022, cho dù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch Covid-19.

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary- Ảnh 1.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Hungary

TTXVN

Tính đến nay, Hungary có 15 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 50,66 triệu USD, đứng thứ 55 trong tổng số 105 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Về lĩnh vực đầu tư, trong số 15 dự án của Hungary có 3 dự án thuộc lĩnh vực chế biến chế tạo với tổng vốn đầu tư 41,82 triệu USD. Đứng thứ 2 là lĩnh vực truyền thông với 3 dự án có tổng vốn đầu tư 5,87 triệu USD. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 với 1 dự án, tổng vốn đầu tư 2 triệu USD. Còn lại là các lĩnh vực khác.

Từ năm 2003, Hungary đưa Việt Nam vào danh sách ưu tiên nhận viện trợ phát triển. Năm 2004, chương trình ODA đã bắt đầu được triển khai với dự án nuôi cá nước ngọt. Năm 2005, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 600.000 USD, năm 2006 là 110.000 USD (Dự án phát triển nghề may xuất khẩu các sản phẩm da cá sấu). Năm 2007, cam kết ODA của Hungary cho Việt Nam tương đương mức năm 2006 là 500.000 EUR. Năm 2008, Hungary tiếp tục viện trợ cho Việt Nam 500.000 EUR và cho vay 35 triệu EUR tín dụng ưu đãi để thực hiện dự án cấp nước sạch tại Quảng Bình (giai đoạn 1) và dự án quản lý dân số điện tử của Bộ Công an tại Hải Phòng (đã bàn giao và đi vào hoạt động).

Năm 2009, Hungary cam kết 60 triệu EUR tín dụng ưu đãi cho dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP.Cần Thơ có quy mô 500 giường. Đến tháng 1.2016, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác tài chính trị giá 60 triệu EUR để xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP.Cần Thơ. Tháng 1.2017, hai bên đã ký Hiệp định khung về hợp tác tín dụng trị giá 440 triệu EUR giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hungary.

Hợp tác tư pháp: điểm nhấn quan hệ Việt Nam - Hungary

Chia sẻ với báo chí Việt Nam, ông Zsigmond Barna Pál, Thứ trưởng, Quốc vụ khanh phụ trách quan hệ Quốc hội của Bộ Các vấn đề châu Âu Hungary, cho biết Hungary hiện có mối quan hệ rất tốt với Việt Nam và rất muốn nâng tầm hợp tác trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, văn hóa đến kinh tế. Cuộc hội đàm cấp cao giữa Thủ tướng hai nước có tầm quan trọng lịch sử và tạo ra cơ hội tốt để thiết lập các dự án chung nhằm mang lại lợi ích cho người dân hai quốc gia.

Đề cập những thành tựu trong quan hệ hợp tác song phương, ông Zsigmond Barna Pál bày tỏ ấn tượng với mối quan hệ tích cực đặc biệt giữa các cơ quan tư pháp và cơ quan lập pháp hai nước. Chỉ trong vài tháng cuối năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hungary, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hungary và Phó chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary đều đã đến thăm Việt Nam. Tại các cuộc tiếp xúc giữa hai bên, hai quốc gia cam kết duy trì việc trao đổi thường xuyên các phái đoàn tư pháp cũng như tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại tích cực trong lĩnh vực này trong tương lai.

Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa hai Bộ Tư pháp được tăng cường thông qua các văn bản đã ký, bao gồm Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, Thỏa thuận hợp tác năm 2012, Chương trình hợp tác giai đoạn 2022 - 2023 và Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ ký kết vào tháng 11.2023. Theo đó, phía Hungary cũng cung cấp chương trình đào tạo sau đại học 10 tháng tại Đại học Công giáo Pázmány Péter dành riêng cho việc đào tạo các chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp.

Giáo dục và vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt

Ngoài ra, theo ông Zsigmond Barna Pál, giáo dục cũng đóng vai trò then chốt trong mối quan hệ nhiều mặt giữa Hungary và Việt Nam. Quan hệ giáo dục đã được thúc đẩy từ vài thập niên trước. Trong đó, chương trình học bổng Stipendium Hungaricum là trụ cột trong hợp tác phát triển và các chính sách hỗ trợ của Hungary dành cho Việt Nam.

Thông qua chương trình này, Hungary cung cấp 200 suất học bổng hằng năm cho sinh viên Việt Nam và chương trình này được giới trẻ Việt Nam rất quan tâm. Hằng năm, chương trình nhận được hơn 400 đơn đăng ký của sinh viên Việt Nam, nhiều hơn gấp đôi so với hạn ngạch được phân bổ.

"Chúng tôi cũng vui mừng chào đón những sinh viên ưu tú của Việt Nam, những người trong tương lai có thể đóng vai trò là cầu nối giữa hai nước và góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ vốn đã rất thân thiết giữa hai quốc gia", ông Zsigmond Barna Pál chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Hungary còn nhiều cơ hội và triển vọng nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại cũng như tăng cường hợp tác song phương. "Thể thao và văn hóa là cầu nối giữa các dân tộc. Hai bên đã thảo luận về hợp tác trong hai lĩnh vực này. Chúng tôi hoan nghênh Việt Nam tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Hungary", ông Zsigmond Barna Pál bày tỏ.

Thứ trưởng Zsigmond Barna Pál cũng đề cập vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt đối với quan hệ hai nước. Ông cho biết, cộng đồng người Việt ở Hungary có khoảng 10.000 người và hầu hết sống và làm việc tại Budapest. "Trên thực tế, cộng đồng người Việt ở Budapest đã hòa nhập tốt với xã hội Hungary. Điều đó đã khiến thủ đô của Hungary trở thành một nơi đầy màu sắc và sinh động về văn hóa", Thứ trưởng Zsigmond Barna Pál nói.

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo cho rằng, trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới, bất ổn địa chính trị và mặc dù xa cách về địa lý, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhằm khẳng định sự coi trọng mối quan hệ Việt Nam - Hungary, nước Trung Đông Âu duy nhất có quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam.

"Chuyến thăm của Người đứng đầu Chính phủ cũng sẽ góp phần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, lao động, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…", Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo nói.

Trong chuyến thăm chính thức Hungary, ngoài hội đàm chính thức với Thủ tướng Hungary, chứng kiến lễ ký kết các văn bản hợp tác, hội kiến Tổng thống Hungary, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm và phát biểu chính sách tại Trường đại học Hành chính công quốc gia Hungary, gửi đi thông điệp chính trị mạnh mẽ, khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy và có trách nhiệm, đóng góp vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.