Lãnh án vì 'nổ' quen cán bộ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/01/2024 12:19 GMT+7

Hiếu nhờ người đóng giả chủ đất, 'nổ' quen biết cán bộ để lừa đảo 'chạy án', đầu cơ đất bán cho đại gia trồng lan đột biến, giải quyết thủ tục đất đai…

Ngày 24.1, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ cò đất lừa đảo liên tiếp với nhiều thủ đoạn tinh vi.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Kông Hiếu (30 tuổi, ngụ thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong) 10 năm tù, Dương Hồ Tiến Thắng (37 tuổi, ngụ thôn Hòa Trung, xã Hòa Ninh, cùng H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 3 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngỡ ngàng thủ đoạn của siêu lừa bạc tỉ ở Đà Nẵng

Theo cáo trạng, giai đoạn 2020 - 2021, Hiếu đầu tư kinh doanh bất động sản thua lỗ, vỡ nợ. Để lừa đảo, Hiếu 2 lần nhờ Thắng đóng giả chủ đất để ký nhận tiền đặt cọc và lập hợp đồng mua bán, chiếm đoạt tài sản người khác.

Thủ đoạn của Hiếu là rủ nhiều người góp tiền mua đất rừng để chuyển đổi thành đất ở, đầu cơ đón đầu dự án hoặc chờ giải tỏa để được đền bù.

Lãnh án vì 'nổ' quen cán bộ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản- Ảnh 1.

Bị cáo Thắng (bên trái) và bị cáo Hiếu

NGUYỄN TÚ

Hiếu còn dụ nhiều người mua đất nông thôn tách thửa, đất chưa đầy đủ pháp lý rồi "chạy" thủ tục để bán lại kiếm lời.

Những lô đất Hiếu đưa ra để lừa đảo hầu hết không có thật, hoặc của người khác. Do đất ảo nên Hiếu tự định giá thấp hơn thị trường, hứa hẹn bán lại với giá có lãi ít nhất gấp rưỡi, gấp đôi chỉ trong thời gian ngắn nên nhiều người "sập bẫy".

Đáng chú ý, lợi dụng phong trào trồng lan đột biến nở rộ vào giai đoạn này, Hiếu tung tin có nhiều đại gia đang săn đất rừng, đất trang trại để trồng lan công nghiệp.

Hiếu cam kết chỉ cần đặt cọc xí phần, lướt sóng sang tay là sẽ có siêu lợi nhuận, vì nhu cầu các đại gia rất lớn... nên nhiều người tin tưởng nộp tiền góp vốn đầu tư với Hiếu.

Bên cạnh đó, Hiếu còn lừa đảo với thủ đoạn "chạy" các thủ tục giấy tờ nhà đất như bố trí tái định cư, tách thửa, làm sổ đỏ đất đai đang gặp các vấn đề pháp lý…

Đáng nói, Hiếu còn lừa "chạy án" khi biết chồng của một phụ nữ cùng nhiều đồng bọn bị công an bắt về tội tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Qua đó, Hiếu lừa chị này 621 triệu đồng để "chạy" cho chồng không bị xử lý hình sự, tuy nhiên chồng chị này vẫn lãnh 7 năm tù.

Để các bị hại tin tưởng khả năng chạy chọt, lo lót công việc, Hiếu "nổ" có gia đình quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp thành phố và trung ương. Bản thân Hiếu chỉ từng tham gia nghĩa vụ công an, nhưng lợi dụng điều này để tự xưng thân thiết với nhiều cán bộ, quan chức, nắm bắt được nhiều thông tin, cơ hội đầu tư đón đầu dự án, nói dối về việc đang đầu tư dự án 11 tỉ đồng, huy động nhiều người góp vốn để lừa đảo.

Tổng cộng, Hiếu lừa đảo 9 người với gần 2,8 tỉ đồng, trong đó Thắng tiếp tay cho Hiếu lừa đảo gần 500 triệu đồng.

Xem nhanh 12h ngày 24.1: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.