Lắp ráp vũ khí quân dụng rồi rao bán trên mạng xã hội

Đỗ Trường
Đỗ Trường
19/09/2023 19:57 GMT+7

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thu giữ được nhiều khẩu súng quân dụng do các nghi phạm lắp ráp, chế tạo rồi rao bán trên mạng xã hội.

Ngày 19.9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Phạm Hồng Sơn (19 tuổi), Nguyễn Văn Mến (30 tuổi, cùng ngụ TP.Thuận An) và Nguyễn Minh Tuấn (18 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Bắt nhiều nghi phạm lắp ráp vũ khí quân dụng rao bán trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Công an thu giữ số vũ khí quân dụng

CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP.Thuận An xác minh, làm rõ hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng của Sơn, Mến và Tuấn.

Khám xét nơi ở của 3 nghi phạm, cơ quan an ninh điều tra đã phát hiện, thu giữ 8 khẩu súng ngắn, 41 viên đạn và hàng chục linh kiện, thiết bị, công cụ, bộ phận để lắp ráp, chế tạo thành vũ khí quân dụng.

Bắt nhiều nghi phạm lắp ráp vũ khí quân dụng rao bán trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Công cụ, linh kiện để các nghi phạm lắp ráp, chế tạo súng

CÔNG AN CUNG CẤP

Khai nhận với công an, Sơn có nhiệm vụ mua các linh kiện, công cụ… để chế tạo súng sau đó đăng tải, rao bán trên mạng xã hội. Khi có khách mua thì Mến sẽ đi giao hàng. Còn Tuấn khai nhận là người đã mua súng để tàng trữ và sử dụng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 19.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.