Lebanon cấm chiếu 'Barbie' vì vi phạm thuần phong mỹ tục

Thế Sang
Thế Sang
10/08/2023 13:01 GMT+7

Theo Reuters, Lebanon chuyển sang cấm chiếu phim Barbie vì phim "khuyến khích quan hệ đồng tính", vi phạm thuần phong mỹ tục của quốc gia Trung Đông này.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Lebanon, ông Mohammad Mortada, cho biết cấm chiếu phim Barbie (Greta Gerwig chỉ đạo) vì có yếu tố liên quan đến cộng đồng LGBTQ+ trong phim, cụ thể là "khuyến khích quan hệ đồng tính và chuyển giới", "đi ngược lại giá trị của niềm tin và đạo đức" của quốc gia này. 

Theo Arab News, phim bị cấm chiếu ở Lebanon hôm thứ tư trên toàn hệ thống rạp, do những điều về cộng đồng LGBTQ+ mà phim khắc họa đã góp phần hạ thấp tầm quan trọng cũng như vai trò thiêng liêng của gia đình trong xã hội. 

Lebanon chuyển sang cấm chiếu 'Barbie' vì vi phạm thuần phong mỹ tục  - Ảnh 1.

Phim Barbie bị Lebanon cấm chiếu vì yếu tố đồng tính

W.B

Kuwait, cũng giống Lebanon, cấm chiếu phim Barbie và phim kinh dị Talk to Me (Danny Philippou, Michael Philippou chỉ đạo) để "bảo vệ đạo đức cộng đồng và truyền thống của xã hội". Đáng chú ý, Lebanon là quốc gia đầu tiên của châu Á cũng như ở Trung Đông tổ chức tuần lễ tự hào dành cho người đồng tính vào năm 2017. 

Tạp chí People nhấn mạnh Lebanon "nối gót" Việt Nam trong việc cấm chiếu phim Barbie vì những vấn đề nhạy cảm. Vào ngày 21.7, phim Barbie bị Việt Nam cấm chiếu do có hình ảnh bản đồ chứa "đường lưỡi bò" phi pháp. 

Phim Barbie, hiện là phim người đóng đầu tiên trong năm 2023 (tính đến thời điểm hiện tại) đạt 1 tỉ USD doanh thu toàn cầu. Phim quy tụ dàn diễn viên như Margot Robbie, Ryan Gosling, Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, Ncuti Gatwa...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.