Lo AI lấy dữ liệu, tỉ phú Elon Musk giới hạn người dùng đọc nội dung Twitter

Khánh An
Khánh An
02/07/2023 09:26 GMT+7

Người dùng Twitter sẽ bị hạn chế số nội dung được đọc hằng ngày, do mạng xã hội này lo ngại bị AI thu thập dữ liệu.

Lo AI lấy dữ liệu, tỉ phú Elon Musk giới hạn người dùng đọc nội dung Twitter - Ảnh 1.

Tỉ phú Musk cho biết dữ liệu trên Twitter bị các công ty AI thu thập quá mức

REUTERS

Hãng AFP ngày 2.7 đưa tin tỉ phú Elon Musk thông báo rằng mạng xã hội Twitter sẽ tạm thời giới hạn số tweet (nội dung) mà người dùng có thể đọc trong một ngày, nhằm đối phó việc dữ liệu bị lấy bởi các công ty trí tuệ nhân tạo (AI).

Nền tảng này giới hạn các tài khoản đã xác thực chỉ được đọc 6.000 tweet mỗi ngày. Các tài khoản không xác thực, tức các tài khoản tự do chiếm đa số người dùng, bị giới hạn chỉ đọc được 600 tweet hằng ngày.

Những tài khoản mới chưa xác thực sẽ chỉ được đọc 300 tweet mỗi ngày. Trên Twitter, tỉ phú Musk cho biết quyết định này nhằm "để giải quyết mức độ thu thập dữ liệu quá mức" và "thao túng hệ thống" của các nền tảng bên thứ ba, sau khi một số người dùng nhanh chóng đạt giới hạn.

'Ông trùm' công nghệ Elon Musk 'sợ' AI, kêu gọi làm luật quản lý

Sau thông báo của tỉ phú Musk, chủ đề "Goodbye Twitter" (tạm biệt Twitter) trở nên phổ biến trên mạng.

Twitter sẽ sớm nâng giới hạn lên 8.000 tweet/ngày đối với các tài khoản đã xác thực, 800 tweet/ngày đối với các tài khoản chưa xác thực và 400 tweet/ngày đối với các tài khoản chưa xác thực mới lập, theo ông Musk.

Ông chủ Twitter chưa cho biết thời hạn áp dụng các biện pháp trên. Trước đó, ông thông báo rằng sẽ không thể đọc các tweet nếu không có tài khoản.

Phần lớn việc thu thập dữ liệu là do các công ty sử dụng để xây dựng các mô hình AI, đến mức một số trang gặp vấn đề về truy cập, theo ông Musk.

Khi tạo ra AI có khả năng phản hồi giống như con người, nhiều công ty cung cấp cho chúng các ví dụ về những cuộc trò chuyện thực tế từ các trang mạng xã hội.

"Hàng trăm tổ chức (có thể nhiều hơn) đã thu thập dữ liệu Twitter cực kỳ mạnh mẽ, đến mức nó ảnh hưởng đến trải nghiệm thực của người dùng. Hầu hết mọi công ty làm AI, từ các công ty mới thành lập đến một số tập đoàn lớn nhất đều thu thập một lượng lớn dữ liệu", theo tỉ phú Musk.

"Thật là khó chịu khi phải đưa một số lượng lớn máy chủ lên mạng trong trường hợp khẩn cấp chỉ để tạo điều kiện định hình giá trị cho một số công ty khởi nghiệp AI", ông bức xúc.

Tỉ phú Musk và Zuckerberg nếu tỉ võ, sẽ phá vỡ kỉ lục người xem toàn cầu

Twitter không phải là gã khổng lồ truyền thông xã hội duy nhất phải đối phó sự tăng tốc nhanh chóng của lĩnh vực AI. Vào giữa tháng 6, Reddit đã tăng giá đối với các nhà phát triển bên thứ ba đang sử dụng dữ liệu của mình và cuộc trò chuyện được đăng trên diễn đàn của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.