Loạt 'biệt thự ma' trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt

05/10/2023 08:17 GMT+7

Là một trong những dự án được đầu tư xây dựng đầu tiên trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, nhưng sau hơn 15 năm trở thành khu biệt thự hoang giữa rừng.

Theo ông Nguyễn Quốc Tuyến, Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, sau 20 năm thành lập, nơi này đã thu hút 39 nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký 9.600 tỉ đồng.

Cận cảnh khu biệt thự hoang trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt - Ảnh 1.

Khu biệt thự hoang giữa rừng thông

LÂM VIÊN

Nhưng đến nay, mới có 15 dự án đi vào khai thác kinh doanh, trong đó có 6 dự án khai thác kinh doanh toàn bộ, 9 dự án kinh doanh một phần; còn 24 dự án đang trong quá trình triển khai đầu tư, chưa đưa vào hoạt động theo giấy phép được cấp. Thậm chí, có dự án để hoang, chưa tiếp tục đầu tư xây dựng.

Biệt thự hoang trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Cận cảnh khu biệt thự hoang trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt - Ảnh 2.

Khung cảnh hoang tàn giữa rừng thông

LÂM VIÊN

Theo quan sát của PV Thanh Niên, tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm có dự án của Công ty CP HaCo (Hà Nội) được triển khai xây dựng từ năm 2007, với gần 20 biệt thự đa dạng, kiến trúc đẹp mắt nhưng chưa hoàn thành. Nhiều năm qua, dự án này ngưng đầu tư, nên hiện nay trở thành khu biệt thự bỏ hoang giữa rừng.

Cận cảnh khu biệt thự hoang trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt - Ảnh 3.

Tường nhà bị vẽ nham nhở

LÂM VIÊN

Xung quanh các biệt thự cỏ dại mọc um tùm. Trên tường gần mặt đường được phun sơn, vẽ các hình nhân nham nhở.

Khi PV hỏi lý do Công ty CP HaCo ngưng đầu tư để hoàn thiện khu biệt thự, hay đơn vị này đã sang nhượng dự án? Ông Tuyến trả lời bản thân cũng không rõ vì sao, nhưng cho biết chủ trương của tỉnh Lâm Đồng là cấm chuyển nhượng các dự án trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm cho đến khi hoàn thành các dự án.

"Tuy nhiên, có thể có trường hợp chủ đầu tư dự án thỏa thuận, kêu gọi góp vốn bên ngoài, nhưng Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm không có thông tin chính thức", ông Tuyến cho biết thêm.

PV Thanh Niên ghi lại một số hình ảnh khu biệt thự hoang giữa rừng trong khuôn viên Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm: 

Cận cảnh khu biệt thự hoang trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt - Ảnh 4.

Các căn biệt thự đã bỏ hoang 15 năm trong rừng thông

LÂM VIÊN

Cận cảnh khu biệt thự hoang trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt - Ảnh 5.

Hàng chục "căn nhà ma" trong rừng thông Đà Lạt

LÂM VIÊN

Cận cảnh khu biệt thự hoang trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt - Ảnh 6.

Cận cảnh biệt thự xây dựng dở dang

LÂM VIÊN

Cận cảnh khu biệt thự hoang trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt - Ảnh 7.

Bên trong biệt thự bỏ hoang

LÂM VIÊN

Cận cảnh khu biệt thự hoang trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt - Ảnh 8.

Các hạng mục chưa hoàn thiện

LÂM VIÊN

Cận cảnh khu biệt thự hoang trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt - Ảnh 9.

Rêu phủ trên mái biệt thự

LÂM VIÊN

Cận cảnh khu biệt thự hoang trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt - Ảnh 10.

Cỏ dại mọc um tùm

LÂM VIÊN

Cận cảnh khu biệt thự hoang trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt - Ảnh 11.

Khu biệt thự hoang trong Khu du lịch hồ Tuyền Lâm.

LÂM VIÊN

 Hồ Tuyền Lâm rộng 3,2 km2 được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa - thắng cảnh quốc gia vào năm 1998, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 7 km. Nơi này có nhiều cảnh đẹp, thu hút du khách hàng đầu ở Đà Lạt...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.