Thủ tướng Israel nói không ngừng bắn, thương vong dân thường là không cố ý

31/10/2023 08:57 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn vì cho rằng việc đó chẳng khác gì đầu hàng Hamas.

"Tôi muốn làm rõ lập trường của Israel liên quan việc ngừng bắn. Cũng như Mỹ sẽ không đồng ý ngừng bắn sau vụ đánh bom Trân Châu cảng, hay sau vụ tấn công khủng bố ngày 11.9, Israel sẽ không đồng ý ngừng xung đột với Hamas", Thủ tướng Netanyahu nói bằng tiếng Anh trong cuộc họp báo với truyền thông nước ngoài ngày 30.10, theo tờ The Times of Israel.

"Sau các vụ tấn công kinh khủng ngày 7.10, kêu gọi ngừng bắn là kêu gọi Israel đầu hàng Hamas. Điều đó sẽ không xảy ra... Đây là lúc chiến tranh", nhà lãnh đạo nói tiếp.

Chiến dịch trên bộ của Israel khiến gia đình con tin lo lắng

Những lời kêu gọi ngừng bắn đã gia tăng trong những ngày gần đây. Tuần trước, một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng bắn nhưng không nhắc đến Hamas đã được đa số thành viên thông qua.

Tuy nhiên, ông Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi chiến thắng và kêu gọi các nước "văn minh" trên thế giới ủng hộ.

'Lúc chiến tranh': Thủ tướng Israel nói không ngừng bắn, thương vong dân thường là không cố ý - Ảnh 2.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong một cuộc họp báo tại Tel Aviv hôm 28.10.

AFP

Bình luận về việc có dân thường Palestine thiệt mạng tại Dải Gaza khi Israel tấn công đáp trả, Thủ tướng Netanyahu nói: "Chiến thắng bắt đầu với việc phân biệt giữa thiện và ác, giữa đúng và sai. Nó đồng nghĩa phải có sự phân biệt đạo đức giữa cố tình giết người vô tội và thương vong không cố ý đi kèm mọi cuộc chiến tranh hợp pháp". Ông Netanyahu cũng cáo buộc Hamas sử dụng người dân làm lá chắn và xây dựng hầm ngầm dưới các cơ sở dân sự như bệnh viện, nhà thờ để làm nơi chỉ huy, cất giấu vũ khí...

Cũng trong cuộc họp báo, Thủ tướng Netanyahu cho biết quân đội Israel đang đạt "tiến triển có hệ thống" khi mở rộng chiến dịch trên bộ vào Dải Gaza. Sau khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7.10 khiến 1.400 người thiệt mạng và bắt cóc ít nhất 243 người, các cuộc tấn công đáp trả của Israel đã khiến hơn 8.000 người Palestine thiệt mạng.

Israel nói giai đoạn 2 cuộc chiến ở Gaza sẽ 'khó khăn, kéo dài'

Ông Philippe Lazzarini, Giám đốc cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc (UNRWA) ngày 30.10 cho biết gần 70% số người thiệt mạng tại Gaza là phụ nữ và trẻ em. "Đó không thể là thiệt hại phụ. Đó là trừng phạt tập thể", ông Lazzarini nói tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Trong một diễn biến mới, quân đội Israel cho biết đã giải cứu một nữ binh sĩ bị Hamas bắt cóc từ hôm 7.10 trong chiến dịch tấn công đêm qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.