Malaysia sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc về Biển Đông

03/04/2023 18:23 GMT+7

Thủ tướng Anwar Ibrahim của Malaysia cho biết nước này sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông để có thể tiếp tục thăm dò năng lượng.

Malaysia sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc về Biển Đông - Ảnh 1.

Thủ tướng Anwar Ibrahim của Malaysia bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 31.3.

VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG MALAYSIA

Theo AFP, Thủ tướng Anwar Ibrahim của Malaysia trong bài phát biểu tại Văn phòng Thủ tướng ngày 3.4 cho biết Malaysia sẵn sàng đàm phán về tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc để bảo vệ các nỗ lực thăm dò năng lượng của nước này.

Ông Anwar, người tuần trước vừa có chuyến thăm Bắc Kinh, cho biết vấn đề "nhạy cảm" đã được nêu ra trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh Malaysia đang có các dự án thăm dò năng lượng trong khu vực.

"Tôi đã nói rằng là một quốc gia nhỏ, Malaysia cần các nguồn tài nguyên như dầu khí. Malaysia phải tiếp tục các dự án thăm dò", ông Anwar nói.

"Nhưng nếu điều kiện là phải có đàm phán, thì chúng ta sẵn sàng đàm phán", thủ tướng Malaysia cho biết thêm nhưng không cung cấp chi tiết về cuộc trò chuyện với ông Tập.

Công ty dầu mỏ nhà nước Malaysia Petronas đang vận hành các mỏ dầu khí ở Biển Đông trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Trong những năm gần đây, Malaysia đã có một số cuộc chạm trán với các tàu Trung Quốc.

Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI), tổ chức có trụ sở tại Mỹ, trong báo cáo tuần trước cho biết một tàu hải cảnh Trung Quốc trong tháng qua đã hoạt động gần dự án phát triển khí đốt Kasawari của Petronas ngoài khơi bang Sarawak của Malaysia. Tàu này có lúc chỉ cách khu vực triển khai dự án 2,4 km. AMTI cho biết một tàu hải quân Malaysia cũng có mặt trong khu vực vào thời điểm đó.

Mỏ Kasawari có trữ lượng khí ước tính khoảng 85 tỉ mét khối và dự kiến bắt đầu khai thác trong năm nay.

Hải quân Malaysia không trả lời yêu cầu bình luận và Petronas từ chối bình luận về vấn đề này.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 3.4 nói bà không có thông tin cụ thể về vụ việc này, nhưng khẳng định hải cảnh Trung Quốc không làm điều gì sai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.