Mâu thuẫn vì bị khóa app giao hàng, nhóm shipper hỗn chiến ở quán cơm tấm

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/12/2023 13:34 GMT+7

Cho rằng bị tố cáo dẫn đến bị khóa ứng dụng (app) giao hàng, các shipper đã hỗn chiến khiến 3 người bị thương.

Trưa 11.12, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ hỗn chiến ở quán cơm tấm giữa các shipper.

HĐXX tuyên phạt Phan Văn Thuận (35 tuổi, ngụ TT.Hà Lam, H.Thăng Bình, Quảng Nam) 2 năm 6 tháng tù, Quang Thành Tín (27 tuổi, ngụ K15 Chu Văn An, Q.Hải Châu) 2 năm tù, Nguyễn Khánh Lộc (26 tuổi, ngụ 74A Phan Thanh, Q.Thanh Khê) 1 năm tù cùng tội cố ý gây thương tích; Trịnh Thái Lu (24 tuổi, ngụ chung cư CT5 P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, cùng TP.Đà Nẵng) 2 năm tù về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Theo cáo trạng, trưa 16.12.2021, các shipper Lu và Thuận đến quán cơm tấm trên đường Hoàng Diệu (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để lấy đơn hàng thì chạm trán nhau.

Nguyên do, Lu nghi ngờ trước đó Thuận chụp ảnh bạn Lu (đồng nghiệp shipper) và tố cáo với Shopee Food khiến bạn Lu bị khóa tài khoản ứng dụng (app) giao đồ ăn.

Mâu thuẫn vì bị khóa app giao hàng, nhóm shipper hỗn chiến ở quán cơm tấm - Ảnh 1.

4 bị cáo trước tòa

NGUYỄN TÚ

Mâu thuẫn khiến Lu, Thuận xô xát nhưng mọi người can ngăn nên không ai thương tích. Thuận bức xúc vì bị Lu vu oan nên gọi điện rủ Tín, Lộc đánh dằn mặt Lu để trả thù.

Trưa hôm sau, phát hiện Lu quay lại quán cơm tấm đường Hoàng Diệu để lấy đơn hàng, cả nhóm nhặt 2 vỏ chai thủy tinh và 1 con dao ở bãi đất trống, Tín xông đến cầm vỏ chai thủy tinh đập vào đầu Lu làm vỡ chai, rồi ôm Lu lại để Thuận đánh.

Thuận rút dao và cầm chai thủy tinh định xông vào liền bị shipper Ngô Văn Hậu (24 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) gần đó ôm lại can ngăn.

Thuận vung dao khiến anh Hậu bị thương ở trán nhưng anh này vẫn khống chế khiến cả hai ngã xuống đất.

Mặc cho Thuận dùng dao cố tấn công, đạp vào người nhưng anh Hậu vẫn chống trả, cùng với anh Phan Văn Đông (49 tuổi, nhân viên bảo vệ của một công ty) tước được dao của Thuận.

Lu rút dao (chuẩn bị sẵn để tự vệ khi đánh nhau với nhóm của Thuận) đâm ngược nhiều nhát ra phía sau, vì đang bị Tín ôm chặt.

Tín trúng 2 nhát dao vào vai và 1 nhát trúng bụng. Anh Phạm Tấn Tây (25 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà) chạy đến can ngăn cũng bị trúng 2 nhát dao vào tay phải. Lộc định vào giải vây nhưng thấy Lu có dao nên bỏ chạy. 

Hậu quả vụ hỗn chiến là Hậu thương tích 8%, Tây thương tích 6%, Tín thương tích 27%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.