McTominay giúp HLV Erik ten Hag xoa dịu nỗi đau sau trận cầu áp đảo trước Chelsea

Văn Trình
Văn Trình
07/12/2023 06:35 GMT+7

Chạm trán Chelsea vào rạng sáng 7.12, M.U đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt khi chơi áp đảo đối thủ. McTominay trở thành người hùng của “Quỷ đỏ” khi ghi cú đúp bàn thắng, qua đó giúp M.U giành chiến thắng 2-1 và tạm thoát khỏi những chỉ trích.

Theo báo chí Anh, tương lai của HLV Erik ten Hag tại sân Old Trafford luôn là đề tài nóng trong những ngày qua. HLV người Hà Lan đang có kết quả không tốt tại Ngoại hạng Anh cũng như Champions League. M.U liên tục thua trận và tinh thần của các cầu thủ gần như chạm đáy. Thậm chí, trang The Guardian tiết lộ, đã có nửa đội hình M.U chỉ trích chiến thuật và cách HLV Erik ten Hag sử dụng nhân sự tại đội bóng. Các ông chủ của “Quỷ đỏ” cũng rục rịch liên hệ với cựu ngôi sao của đội bóng - Michael Carrick và sẵn sàng mang anh về để thay HLV Erik ten Hag.

McTominay giúp HLV Erik ten Hag xoa dịu nỗi đau sau trận cầu áp đảo trước Chelsea - Ảnh 1.

HLV Erik ten Hag chào khán giả tại sân Old Trafford với gương mặt buồn bã

REUTERS

Trái ngược với tình hình ảm đạm của M.U, Chelsea đang hừng hực khí thế. Ở vòng 14, các học trò của HLV Pochettino đã đánh bại Brighton trong thế trận họ phải chơi thiếu người từ cuối hiệp 1. “The Blues” cũng sở hữu thành tích ghi bàn ấn tượng khi đã có đến 14 bàn trong 6 trận gần nhất.

Dù tình thế đang khó khăn nhưng M.U bất ngờ là đội chơi áp đảo và sở hữu nhiều cơ hội rõ rệt hơn. Nửa đỏ thành Manchester chỉ kiểm soát bóng 45% nhưng tung ra đến 30 cú sút (gấp 3 lần Chelsea) - điều mà M.U chưa từng làm được trước các đối thủ ở mùa giải năm nay. McTominay cũng sớm đưa M.U dẫn trước trong hiệp 1 sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Chelsea. Trước đó, đội chủ nhà cũng có cơ hội mở tỷ số ngay ở phút thứ 9 nhưng trên chấm phạt đền Bruno Fernandes đã bỏ lỡ đáng tiếc.

McTominay giúp HLV Erik ten Hag xoa dịu nỗi đau sau trận cầu áp đảo trước Chelsea - Ảnh 2.

Scott McTominay mang về bàn mở tỷ số cho M.U

AFP

Chelsea cũng thi đấu nỗ lực trước M.U nhưng hàng tiền vệ của đội bóng thành London lại có một ngày thi đấu dưới sức. Enzo Fernandez, Moises Caicedo chơi thiếu gắn kết trong khi Mykhaylo Mudryk cũng hoàn toàn mờ nhạt. Cole Palmer trở thành điểm sáng duy nhất của đội áo xanh khi anh liên tục di chuyển rộng và chính cầu thủ người Anh đã mang về bàn cân bằng tỷ số ở cuối hiệp 1.

Tuy nhiên, những nỗ lực của Cole Palmer cũng không thể giúp Chelsea có 1 điểm khi McTominay mang về bàn thắng thứ 2 ở phút 69, ấn định thắng lợi 2-1 cho M.U. Kết thúc trận đấu, HLV Erik ten Hag thở phào nhẹ nhõm và tiến đến ôm từng cầu thủ của M.U. Chiến lược gia người Hà Lan tìm đến Scott McTominay, trò chuyện với học trò và liên tục ôm lấy anh.

Thắng lợi 2-1 trước Chelsea giúp M.U có 27 điểm, tạm vươn lên vị trí thứ 6. Mọi thứ tại sân Old Trafford tại lúc này bớt căng thẳng và HLV Erik ten Hag tiết lộ, M.U sẽ tập trung mọi sức lực cho 2 trận đấu gặp Bournemouth (9.12) và Bayern Munich (13.12). Trong khi đó, thất bại trong màn đối đầu với M.U khiến Chelsea rơi xuống vị trí thứ 10 với 19 điểm.

McTominay giúp HLV Erik ten Hag xoa dịu nỗi đau sau trận cầu áp đảo trước Chelsea - Ảnh 3.

Các cầu thủ của Chelsea bất ngờ chơi dưới sức và liên tục phàn nàn với các quyết định của trọng tài

REUTERS

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Man City tiếp tục đánh rơi điểm số khi bất ngờ “phơi áo” trên sân của Aston Villa. HLV Pep Guardiola tung ra đội hình gần như mạnh nhất nhưng Man City không một lần đưa được bóng vào lưới thủ thành Emiliano Martinez. Chưa dừng lại ở đó, phút 74, Leon Bailey sút tung lưới Man City, mang về bàn thắng duy nhất của trận cầu này. Đáng chú ý, trận thắng 1-0 trước Man City cũng giúp Aston Villa có 32 điểm, vượt qua chính đối thủ này để đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.

McTominay giúp HLV Erik ten Hag xoa dịu nỗi đau sau trận cầu áp đảo trước Chelsea - Ảnh 4.

Man City chơi thất vọng và bị đánh bật khỏi tốp 3 Ngoại hạng Anh

REUTERS

Tại sân Bramall Lane, Liverpool có thắng lợi 2-0 trước Sheffield United để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Arsenal. “The Kop” có 34 điểm, xếp thứ 2 và kém 2 điểm so với Arsenal. Szoboszlai và Virgil van Dijk là những cầu thủ đã mang về bàn thắng cho Liverpool trận gặp Sheffield United sau những tình huống tấn công đẹp mắt. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.