Melbourne vượt Sydney trở thành đô thị lớn nhất Úc nhờ điểm này

17/04/2023 16:35 GMT+7

Trong hơn một thế kỷ, Sydney là thành phố lớn nhất của Úc, nhưng Melbourne đã giành được vị trí đó ở một thước đo dân số quan trọng, nhờ vào sự thay đổi về ranh giới.

Theo báo Sydney Morning Herald, Tổng cục Thống kê Úc sử dụng một số phương pháp để tính toán dân số đô thị, trong đó có cách tính dựa theo tiêu chí Khu vực Đô thị Lớn (SUA). SUA được định nghĩa là khu vực bao gồm toàn bộ các trung tâm đô thị với dân số hơn 10.000 người tiếp giáp với nhau.

Theo cập nhật của tổng cục này về ranh giới địa lý sau cuộc điều tra dân số năm 2021, SUA Melbourne đã được mở rộng khi gộp thêm quận Melton ở rìa phía tây bắc của thành phố. Sự hợp nhất đó đã nâng dân số SUA Melbourne lên thành 4.875.400 người vào tháng 6.2021 – nhiều hơn 18.700 người so với Sydney.

Melbourne vượt Sydney trở thành đô thị lớn nhất Úc nhờ một điểm này - Ảnh 1.

Ranh giới SUA Melbourne sau khi gộp thêm quận Melton

TỔNG CỤC THỐNG KÊ ÚC

Dân số của vùng đô thị Sydney (Greater Sydney), nơi có ranh giới khác nhau theo các cách định nghĩa khác nhau, vẫn lớn hơn vùng đô thị Melbourne (Greater Melbourne), nhưng các dự báo chính thức cho thấy điều này sẽ chỉ kéo dài thêm vài năm nữa.

Andrew Howe, một nhà nhân khẩu học tại Tổng cục Thống kê Úc, cho biết sự thay đổi ranh giới của Melbourne là kết quả của sự gia tăng dân số nhanh chóng ở rìa phía tây của thành phố. Dân số của khu vực Melton đã tăng 61% từ năm 2011 đến năm 2021.

"Trước khi cuộc điều tra dân số năm 2021 công bố kết quả, SUA Sydney có dân số lớn hơn Melbourne. Tuy nhiên, với việc hợp nhất Melton vào Melbourne trong cách tính SUA mới nhất, Melbourne có nhiều người hơn Sydney – và điều này đã diễn ra từ năm 2018", ông nói.

Số liệu của Tổng cục Thống kê Úc cho thấy dân số (tính theo SUA) Melbourne từng nhiều hơn Sydney 71.800 người vào năm 2020, nhưng khoảng cách sau đó đã thu hẹp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với sự gia tăng dân số đô thị.

Sydney từng vượt qua Melbourne để trở thành thành phố đông dân nhất của Úc vào khoảng năm 1902. Vào đầu thế kỷ 21, dân số của Greater Sydney lớn hơn 17% so với Greater Melbourne nhưng khoảng cách đã được thu hẹp kể từ đó. Đến năm 2011, mức chênh lệch là 10% và đến năm 2016 chỉ còn 6%.

Greater Melbourne được dự báo sẽ đạt 6 triệu dân vào giữa năm 2031 và tăng lên 6,1 triệu vào năm sau. Dân số Greater Sydney được dự báo sẽ vượt mốc 6 triệu trong giai đoạn 2032-33.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.